Minh Hằng: Không dám nhận giàu nhất Vbiz

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 13/03/2014 08:12:00 +07:00

Trước thông tin mình có thu nhập cao hơn các đàn chị trong làng nhạc, nữ ca sỹ trẻ từ chối kho lo: 'Thông tin này là do thuế nói, không phải tôi'.

Trước thông tin mình có thu nhập cao hơn các đàn chị trong làng nhạc, nữ ca sỹ trẻ từ chối kho lo: 'Thông tin này là do thuế nói, không phải tôi'.

- Mới đây một thông tin về bảng báo cáo thuế cho thấy chị là nghệ sỹ có thu nhập trong năm cao hơn cả Thu Minh, Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng... Điều này khiến không ít người bất ngờ vì Minh Hằng chưa thật sự là cái tên gây ảnh hưởng như các nghệ sỹ kia?

Tôi không muốn bình luận. Thông tin này là do thuế nói, không phải tôi.

Tất nhiên khi đọc bài báo đó tôi cảm thấy rất hãnh diện vì công việc, đam mê của mình lại mang đến quá nhiều thứ như ngày hôm nay.

Xen lẫn đó là sự hạnh phúc khi giờ đây tôi không phải chịu áp lực về mặt kinh tế, có thể sống cuộc sống thoải mái. Tôi đã có tất cả mọi thứ trong tay nên chỉ lo về mặt hình ảnh, diễn xuất và hoạt động nghệ thuật thật sự thăng hoa.

- Chị nghĩ sao về danh hiệu 'Ca sỹ giàu nhất showbiz Việt?'

Không hề! Tôi cũng chạy show như tất cả mọi người thôi. Điều này không đúng sự thật đâu.

- Nhưng việc chị thỉnh thoảng mới nhận một bộ phim càng khiến mọi người tin là chị quá giàu nên không cần 'cày' nhiều?

Tôi không phải là diễn viên được đào tạo qua bài bản đàng hoàng, bên cạnh đó công việc đi hát cũng tốn không ít thời gian. Tôi không an phận nhưng cũng không quá tham lam, bởi tham công tiếc việc mà không làm tốt thì không nên tham làm gì.
Thật ra ai cũng muốn đóng phim nhiều để phủ rộng hình ảnh, nhưng nếu xuất hiện tràn lan mà không hiệu quả thì càng tai hại. 

Minh Hằng: Không dám nhận giàu nhất Vbiz - 1

 "Giờ đây tôi không phải chịu áp lực về mặt kinh tế".

- Trở lại với phim ảnh lần này, chị thấy mình đã thay đổi như thế nào?

Khác hơn nhiều chứ, vì lâu rồi tôi mới có dịp tái ngộ với một bộ phim truyền hình. Thời gian qua nhiều người hỏi vì sao tôi nhận ít phim quá? Thật ra, tôi vẫn còn có công việc ca hát, kinh doanh và rất nhiều dự án khác.
Nên với Vừa đi vừa khóc lần này, tôi biết khán giả rất mong chờ sự trở lại của mình nên đây chắc chắn sẽ là một áp lực.
Bên cạnh đó, vai diễn 'nữ giả nam' của tôi (vai Đông Dương) tương đối lạ so với khán giả Việt. Nên việc làm sao truyền tải được câu chuyện về số phận cũng như cảm xúc của nhân vật, từ đó có thể khiến người xem có thể tin đây là chuyện có thật, đồng thời phải thương yêu Đông Dương là một chuyện không hề dễ dàng.

- Thử thách nào khiến chị đau đầu nhất khi vào vai này?

Vấn đề ngoại hình và giọng nói cũng là một trong những điều khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi còn nhớ khi thực hiện lồng tiếng, bác Đãng (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng) không đồng ý dùng giọng nam để lồng cho vai Đông Dương này vì theo kịch bản, đây vẫn là một cô gái.
Dù nói vậy, nhưng tôi vẫn rất sợ liệu khán giả khi xem có thấy khó chịu và không thuyết phục hay không.
Nếu như những vai diễn khác tôi có thể tung hết tất cả những cung bậc trong giọng nói của mình thì với vai này vừa phải kìm nén nhưng vẫn đảm bảo giữ được cảm xúc.
Nói chung là có rất nhiều áp lực, nhưng mà giờ, mọi áp lực cũng đã qua. Hiện tại, tôi chỉ mong chờ để xem phản hồi của khán giả.
Tất nhiên sẽ có cả khen lẫn chê, nhưng tôi hy vọng mọi người sẽ cảm thấy được sự hy sinh của tôi cũng như những vất vả, lao động hết mình của cả đoàn phim.

- Ngoài đời chị nữ tính và gợi cảm thế này, làm sao để vào vai một cách thuyết phục nhất?

Khi đọc kịch bản, tôi đã trăn trở rất nhiều và thậm chí tự vạch ra những hướng đi cho vai diễn. Cuối cùng, tôi quyết định diễn thật với những gì mà mình nghĩ, theo bản năng của một người diễn viên.

Tôi có một thói quen là mỗi khi nhận phim nào đều ngồi lại và viết sơ yếu lý lịch cho nhân vật của mình từ tên tuổi, ngày tháng năm sinh, sở thích, tính cách.
Từ đó khi bước vào cảnh quay dù vui hay buồn, cũng sẽ có thể hiện nằm trong những tính cách mà mình đã liệt kê ra trước đó chứ không thể lan man nhiều cách diễn, vui kiểu này mà buồn kiểu kia.
Đến thời điểm này, tôi đã trưởng thành hơn, đã có nhiều tư duy trải nghiệm, qua nhiều vấp ngã, niềm đau để từ đó có thể diễn những phân đoạn cảm xúc thật sự sâu sắc.
Trong phim này, tôi nghĩ sẽ có một vài cảnh khiến khán giả thật sự đau cùng nhân vật Đông Dương. Bác Đãng cũng nói trong phim này tôi đàn bà hơn, nhưng tiếc là không có nhiều đất để thể hiện điều này.

Minh Hằng: Không dám nhận giàu nhất Vbiz - 2

  Tạo hình 'chuẩn men' của Minh Hằn trong Vừa đi vừa khóc.

- Cặp đôi Minh Hằng –Lương Mạnh Hải sẽ làm nên cú đột phá nào so với 'Ngôi nhà hạnh phúc'?

Lần đầu tiên hợp tác dĩ nhiên sẽ có nhiều sự ngỡ ngàng, hai chúng tôi cũng chịu nhiều áp lực vì phiên bản gốc của Ngôi nhà hạnh phúc quá nổi tiếng. Còn với Vừa đi vừa khóc, dù không có bất cứ cái bóng nào cản lối nhưng tôi cũng như anh Hải vẫn phải vượt qua chính bản thân để hòa nhập vào vai diễn.

Trong lần thứ hai này, tôi và anh Hải thân thiết vô cùng. Bên cạnh đó, cả hai đều có những điều tâm đắc về vai diễn của mình nên ngay từ những ngày đầu tiên làm việc, chúng tôi không hề có bất cứ giới hạn nào.
Khán giả theo dõi bộ phim này cũng sẽ cảm nhận được sự ăn ý giữa tôi và anh Hải từ ánh mắt đến cử chỉ. Mà làm được điều này chỉ có thể phụ thuộc vào thời gian.

Có một điều khá thú vị là tất cả trang phục của tôi trong phim đều do một tay anh Hải đi mua, giúp tôi thử từng món đồ và thậm chí là làm luôn vai trò stylist.

- Chị đặt kỳ vọng vào một cặp 'tiên đồng ngọc nữ' mới của điện ảnh Việt?

Tiếc là trong phim này tôi không được làm 'ngọc nữ' mà vào vai một chàng trai có tạo hình không hề bắt mắt. Không chỉ không được make up, mà tôi còn bị bôi đen từ làn da đến môi, mà những chất này rất hại đến da.
Đến khi ra trường quay, có khán giả dễ thương nhưng cũng rất vô tư: 'Trời ơi, Minh Hằng trên sân khấu đẹp mà sao ở ngoài nó xấu dữ vậy nè'.
Rồi không ít lần mọi người đứng chờ để được gặp Minh Hằng, trong khi tôi đang ngồi ngay bên cạnh họ nhưng vẫn không nhận ra vì quá xấu. Lên phim là đẹp lắm rồi vì có ánh sáng và qua chỉnh sửa hậu kỳ, còn nếu nhìn 'trần trụi' như ngoài đời, tôi cũng phải công nhận là 'quá ghê'.

- Vũ Ngọc Đãng từng lăng xê thành công Tăng Thanh Hà, còn Minh Hằng cũng đang có trong tay gần như tất cả mọi thứ từ nhan sắc đến tài năng để tiếp bước đàn chị, chị nghĩ sao?

Bản thân tôi đã có trong tay rất nhiều bộ phim và khán giả thật sự yêu thương mình. Vấn đề danh xưng là cái truyền thông đặt cho chứ không phải khán giả. Tôi nghĩ mình vừa được truyền thông ưu ái và cũng có lượng khán giả riêng.

- Victor Vũ đang là cái tên hot của điện ảnh Việt, vì sao vẫn chưa thấy chị hợp tác với đạo diễn này?

Chưa có duyên, vì tất cả những kịch bản của Victor Vũ tôi đều được xem qua nhưng không sắp xếp được thời gian nên có thể sẽ phải chờ dịp khác.

Minh Hằng: Không dám nhận giàu nhất Vbiz - 3

  'Tôi và anh Lương Mạnh Hải không hề có bất cứ giới hạn nào'.

- Điều gì khiến chị tự tin tham gia show truyền hình thực tế về ca hát sắp tới đây?

Đó là sự trải nghiệm. Tôi đã có quãng thời gian không hề ngắn đi hát và đứng trên sân khấu. Đây sẽ là bước tiên phong trong sự nghiệp.
Với Noo Phước Thịnh hay các ca sĩ khác đây có thể chỉ là một đêm nhạc bình thường, nhưng với tôi đây là liveshow đầu tiên để từ đó mở ra những liveshow thứ 2, thứ 3…
Tôi rất mong mọi người có mặt trong đêm hôm đó sẽ thấy được sự trưởng thành, nỗ lực của tôi trong bao năm qua.

- Khả năng hát live có còn là vấn đề khiến chị và khán giả phải lo lắng?

Đây cũng là điều mà tôi rất quan tâm. Không phải tôi nghi ngờ khả năng của mình mà lo về chất lượng đường truyền qua truyền hình.
Ví dụ các anh chị đi trước như Mỹ Tâm, Hiền Thục khi nghe trực tiếp tại sân khấu quá hay, quá khủng khiếp nhưng qua truyền hình, không còn được đảm bảo nữa, những nhược điểm cũng lộ ra hết.
Bản thân tôi là một ca sỹ trẻ, sau show diễn này vẫn còn đi xa nữa chứ không chỉ dừng tại đây. Nhưng trong đêm diễn Tôi tỏa sáng này, chỉ có 500 fan được theo dõi trực tiếp nhưng hàng triệu người xem qua truyền hình sẽ không thấy được khả năng thật sự của tôi.

Nhưng những áp lực này cũng là động lực bởi trong show này, tôi đầu tư cho tất cả các tiết mục rất chỉn chu, đều có điểm nhấn để lấp hết những khuyết điểm, tôn lên thế mạnh của mình.

- Có nghĩa chị sẽ dùng vũ đạo, chiêu trò để che lấp giọng hát?

Còn cả tư duy, chất xám, ý tưởng nữa. Tôi cũng mong mọi người xem qua truyền hình đừng đánh giá quá khắt khe về giọng hát.

Bình luận
vtcnews.vn