Minh Béo bị áp tải từ trại giam đến phiên toà luận tội

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 15/04/2016 05:12:00 +07:00

Sau 20 ngày bị giam giữ, Minh Béo sẽ bị cảnh sát áp tải bằng một chiếc xe bus di chuyển đến nhà tù trung tâm, nơi diễn ra phiên toà luận tội đầu tiên tại Mỹ.

(VTC News) - Minh Béo sẽ bị cảnh sát áp tải bằng một chiếc xe bus di chuyển đến nhà tù trung tâm, nơi diễn ra phiên toà luận tội đầu tiên tại Mỹ.

Phiên toà luận tội đầu tiên của vụ án Minh Béo tại Mỹ sẽ diễn ra vào lúc 10h ngày 15/4 (giờ Mỹ, 24h theo giờ Việt Nam). Trên trang cá nhân của mình, "ông bầu" Dũng Taylor đã tiết lộ về hành trình của Minh Béo từ trại giam đến phiên toà này.

Theo Dũng taylor, sáng 15/4 (theo giờ Mỹ), nghệ sĩ hài Minh Béo sẽ được di chuyển từ nhà tù Theo Lacy đến Central Jail (nhà tù trung tâm) để hầu tòa trong buổi luận tội.

Video anh trai Minh Béo vào thăm tù:

Xe buýt áp tải Minh Béo đến phiên toà.
Xe buýt áp tải Minh Béo đến phiên toà
Bên trong chiếc xe được sử dụng để đưa Minh Béo di chuyển từ nhà tù Theo Lacy đến nhà tù trung tâm.
Bên trong chiếc xe được sử dụng để đưa Minh Béo di chuyển từ nhà tù Theo Lacy đến nhà tù trung tâm. 
Cảnh sát quận sẽ áp tải Minh Béo bằng một chiếc xe bus di chuyển đến tù trung tâm. Bị cáo sẽ đứng sau màn lưới thép và sẽ có công tố viên cũng như luật sư biện hộ đứng hai bên.

Nhà tù trung tâm ở California.
Nhà tù trung tâm ở California, nơi diễn ra phiên toà luận tội đầu tiên của Minh Béo
Minh Béo sẽ đứng sau song sắt.
Minh Béo sẽ đứng sau lưới thép để nghe luận tội. 
Sau khi chánh án đọc hết những tội trạng bị cáo buộc thì chánh án sẽ cho phía bị cáo trả lời. Chồng Thu Phương cũng cho biết 99,9% người bị kiện sẽ trả lời không nhận tội/vô tội và Minh Béo cũng không phải là một ngoại lệ.

Theo hiến pháp Hoa Kỳ thì bị cáo được quyền tiến đến buổi hầu tòa sơ thẩm  trong thời gian 10 ngày kể từ ngày luận tội, ngoại trừ phía bị cáo cần thêm thời gian thu thập bằng chứng cũng như nhân chứng để phản bác những tội trạng bị cáo buộc.

Chánh án sẽ dựa vào sự thoả thuận giữa phía công tố viên và phía bị cáo để quyết định ngày sơ thẩm. Ngày sơ thẩm chính là ngày chánh án quyết định vụ án có cần tiến đến phiên tòa có bồi thẩm đoàn hay không. Dựa trên bằng chứng đôi bên có thể sẽ thương lượng để tránh đưa vụ án ra bồi thẩm đoàn.

Dũng Taylor cũng cho biết thêm, phóng viên, công chúng và gia đình sẽ được có mặt trong buổi luận tội này. Tuy nhiên, việc ghi - chụp hình phải được sự cho phép của chánh án.

Trung Ngạn

Bình luận
vtcnews.vn