Mìn phát nổ, 6 thiếu niên nguy kịch

Thời sựThứ Năm, 03/05/2012 01:00:00 +07:00

(VTC News) – Đang cầm chơi, bỗng quả mìn phát nổ làm 6 thiếu niên bị hất tung ra xa. Em nặng nhất bị đứt rời hai cánh tay, hỏng mắt.

(VTC News) – Đang cầm chơi, bỗng quả mìn phát nổ làm 6 thiếu niên bị hất tung ra xa. Em nặng nhất bị đứt rời hai cánh tay, hỏng mắt.

Đến sáng nay (3/5), tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, em Sơnưr Ya Thiện (15 tuổi), ở xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng), người bị thương nặng nhất trong vụ nổ mìn chiều 1/5 vẫn đang bất tỉnh, sức khỏe rất yếu do bị đa chấn thương, mất nhiều máu.


 Sức khỏe của em Thiện vẫn đang rất nguy kịch vì bị đa chấn thương

Hồ sơ bệnh án cho thấy, Thiện bị cụt hai cánh tay, hỏng mắt phải, mắt trái bị mờ giác mạc, rách toác cơ đùi, thủng ruột non... 


Một nạn nhân khác là em Nguyễn Hữu Thành (15 tuổi, ở thị trấn D’ran, Đơn Dương) cũng bị thương rất nặng đang phải tiếp tục cấp cứu tại đây.


Chiều 1/5, Thiện qua nhà bà ngoại chơi, thấy một quả mìn hình thù lạ mắt nên cầm ra ngoài “khoe” với nhóm bạn.


Vừa chạy ra đến chỗ các bạn đang chơi thì quả mìn bất ngờ phát nổ hất tung cả 6 em ra xa. Do đang trực tiếp cầm quả mìn nên Thiện bị hất tung lên cao, đứt rời hai cánh tay.


Tất cả các em đưa các em đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương. Riêng Thiện và Thành bị thương quá nặng nên lập tức được chuyển lên tuyến trên.






Nghĩa Bình – Thanh Lâm

Bình luận
vtcnews.vn