MiG-31BM có thể cận chiến khi mang tên lửa R-74M

Quân sựThứ Hai, 03/04/2023 07:56:15 +07:00
(VTC News) -

Trước đây những chiếc MiG-31 chỉ chuyên dụng cho khả năng không chiến tầm xa, nhưng với loại tên lửa mới sẽ giúp máy bay tác chiến đa năng hơn nhiều.

Tạp chí BulgarianMilitary cho biết, theo một nguồn tin thân cận từ Bộ Quốc  phòng Nga, tất cả các máy bay chiến đấu đánh chặn MiG-31BM của Nga đều được trang bị tên lửa không đối không tầm ngắn R-74M mới nhất, còn được gọi là RVV-MD (tên định danh của NATO là Archers AA-11).

Tên lửa R-74M đã được nâng cấp mở rộng về phạm vi góc phóng và có khả năng tấn công các mục tiêu trên không theo nguyên tắc "bắn và quên". Tên lửa bù đắp cho khả năng cơ động kém của MiG-31BM bằng cách cho phép nó tấn công các mục tiêu ở các góc độ khó hơn.

Theo nhà phát triển, Cục thiết kế và công nghệ đặc biệt NPO Kurganpribor, bản sửa đổi mới của tên lửa R-74M sử dụng động cơ nhiên liệu rắn với vectơ lực đẩy có thể làm lệch hướng, mang lại cho tên lửa khả năng cơ động đáng kinh ngạc và tầm bắn tối đa lên tới 40 km.

MiG-31BM có thể cận chiến khi mang tên lửa R-74M - 1

Tên lửa R-74M.

Chúng ta biết gì về R-74M?

Đầu dẫn đường có khả năng phát hiện mục tiêu trong khu vực rộng 120° và bộ điều phối GOS có thể lệch 75° so với vị trí ban đầu. Trong chuyến bay, tên lửa có thể thay đổi hướng linh hoạt và thậm chí có thể thay đổi cả mục tiêu do sử dụng đầu dò tiên tiến hơn.

Giờ đây tất cả các máy bay đánh chặn tầm cao MiG-31BM đã có cơ hội cận chiến với các mục tiêu như các loại máy bay chiến đấu cơ động hơn, máy bay không người lái, tên lửa hành trình và đạn đạo. 

Theo các đặc tính kỹ thuật, tên lửa R-74M có thể bắn trúng mục tiêu ở độ cao từ 20 mét đến 20 km và tăng cường khả năng bảo vệ chống lại các loại bẫy điện tử, điều này rất quan trọng hiện nay.

Một số chuyên gia quân sự đã khẳng định rằng loại vũ khí này sẽ tăng đáng kể khả năng tác chiến của máy bay đánh chặn MiG-31BM. Tuy nhiên vẫn chưa có thêm các tính năng và thông tin chi tiết về sản phẩm này được công khai.

MiG-31BM có thể cận chiến khi mang tên lửa R-74M - 2

Máy bay MiG-31 của Nga.

Được sử dụng lần đầu tiên

Tên lửa này lần đầu tiên được giới thiệu tại diễn đàn Army 2018, nhưng sự xuất hiện của nó không được chú ý. Thông tin xuất hiện trên các phương tiện truyền thông Nga cho rằng lô sản xuất đầu tiên của R-74M đã được Bộ Quốc phòng đặt hàng.

Được biết, R-74M đã được các phi công hải quân sử dụng lần đầu tiên trong cuộc tập trận được tổ chức tại Kamchatka vào năm 2020. Một tên lửa hành trình R-74M được phóng từ MiG-31BM đã đánh trúng một tổ hợp chống hạm ven biển giả định.

Điều đáng chú ý là MiG-31BM chủ yếu được thiết kế để tác chiến tầm xa. Nhưng với loại tên lửa này MiG-31BM có thể tiêu diệt được cả những máy bay không người lái và tên lửa tốc độ cao. 

Trước đó đã có những thông tin cho rằng trực thăng Ka-52M và Mi-28NM cũng sẽ nhận được các tên lửa tương tự để chống lại các mục tiêu trên không cơ động cao, bao gồm cả máy bay chiến đấu. Tuy nhiên, cho đến nay không có thông tin nào về việc sử dụng R-74M trong các hoạt động chiến đấu của trực thăng tấn công Nga.

Lê Hưng(Nguồn: BulgarianMilitary)
Bình luận
vtcnews.vn