Miền Trung 'ngắc ngoải' vì nắng nóng

Thời sựThứ Tư, 21/05/2014 07:40:00 +07:00

(VTC News) – Miền Trung đang hứng chịu đợt nắng nóng chưa từng có khiến không khí oi bức, thô ráp, khó thở.

(VTC News) – Miền Trung đang hứng chịu đợt nắng nóng chưa từng có khiến không khí oi bức, thô ráp, khó thở.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, những ngày gần đây, người miền Trung đang ngắc ngoải sống trong một chảo lửa khổng lồ chưa có dấu hiệu giảm nhiệt.

Các bản tin dự báo thời tiết luôn “neo” mức dự báo 37-39 độ C nhưng thực tế ở khu vực Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh nhiệt độ luôn cao hơn 42 độ C. Cá biệt có ngày nhiệt độ tăng vọt đến 47-48 độ C, độ ẩm chỉ còn 28% khiến không khí oi bức, khô ráp, khó thở.
Người dân miền Trung ra biển để giải nhiệt. Ảnh: MQ
Người dân miền Trung ra biển để giải nhiệt. Ảnh: MQ/PLTPHCM 
Đồng Hới (Quảng Bình) - đô thị vừa có sông có biển nhưng mới 8h sáng, nhiệt độ đã tăng lên 39 độ C. Gần 18h chiều, công viên ven sông Nhật Lệ, vài ngày gần đây đồng hồ đo nhiệt kế ở bảng điện tử vọt lên 47 độ C. Có người không tin, hôm sau đưa nhiệt kế ra đo ngoài trời, kết quả 48 độ C.

Ông Nguyễn Thành Thống nói như hoảng: “Tui 80 tuổi rồi, chưa khi mô chộ đợt nắng nóng như ri. Dự báo thời tiết nói 39 độ C nhưng cái nóng lại khác, nhiệt độ đã 47 độ C rồi. Nóng 39 độ C còn chịu nổi chớ trên 40 độ C rồi 47 độ C thì đúng là khủng khiếp”.
Nhiệt độ đo ngoài trời vọt lên 47 độ C, độ ẩm lao xuống 28% ở Đồng Hới, Quảng Bình. Ảnh: MQ
Nhiệt độ đo ngoài trời vọt lên 47 độ C, độ ẩm lao xuống 28% ở Đồng Hới, Quảng Bình. Ảnh: MQ/PLTPHCM 
Vài ngày gần đây, nhiệt kế công cộng ven sông Nhật Lệ vẫn không có dấu hiệu giảm, luôn ở ngưỡng 47 độ C lúc 18h. May thay, đô thị này còn có các bãi biển Bảo Ninh, Nhật Lệ, Quang Phú... để chống nóng.

Theo bản tin vừa phát đi từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hôm qua (20/5), nắng nóng tiếp tục duy trì trên diện rộng ở khu vực phía tây Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến ở phía tây Bắc Bộ 35 – 37 độ, có nơi trên 37 độ như ở Mường Lay (Điện Biên) 37.7 độ, Mường La (Sơn La) 38.8 độ, Sông Mã (Sơn La) 38.2 độ, Yên Châu (Sơn La) 38.2 độ.

các tỉnh ven biển Trung Bộ ở khoảng 35 – 38 độ, có nơi trên 38 độ như: Con Cuông (Nghệ An) 39.0 độ, Tương Dương (Nghệ An) 38.4 độ, Quỳ Hợp (Nghệ An) 38.7 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 38.8 độ, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 39.0 độ, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 39.0 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 38.9 độ, Sơn Hòa (Phú Yên) 39.3 độ, …

    
Sang ngày hôm nay (21/5), nắng nóng mở rộng ra phía đông Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 – 37 độ, có nơi trên 37 độ; ở khu vực phía tây Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36 – 39 độ, có nơi trên 39 độ.

Dự báo khu vực Bắc Bộ nắng nóng diện rộng có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 23/5 với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 36 – 39 độ, có nơi trên 39 độ.

Các tỉnh Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 – 39 độ, một số nơi trên 40 độ và duy trì đến khoảng ngày 28/5.

» Giá tăng, bể bơi ngày hè vẫn đông nghẹt khách
» Cuối tuần, nóng như đổ lửa trở lại miền Bắc và Trung Bộ
» Giải nhiệt bằng tắm tiên ở Hà Nội

PV (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn