Miền Trung gồng mình khắc phục hậu quả bão số 11

Thời sựThứ Ba, 15/10/2013 09:28:00 +07:00

(VTC News)- UBND TP Đà Nẵng đã duyệt tạm ứng 7/8 quận huyện số tiền 4 tỷ đồng/ địa phương để khắc phục hậu quả bão số 11,

(VTC News) - UBND TP Đà Nẵng đã duyệt tạm ứng 7/8 quận huyện số tiền 4 tỷ đồng/ địa phương để khắc phục hậu quả bão số 11,

Quảng Nam: Gió to, kèm giật mạnh làm 5.033 ngôi nhà bị tốc mái; 181 ngôi nhà bị ngã đổ; 57 trang trại bị tốc mái; hơn 1.000m2 nhà cửa, công sở và 11 phòng học bị tốc mái; Sập đổ 155 m tường rào; bão cũng làm gãy đổ 79.240 cây ăn quả, gần 2.974 ha cây lâm nghiệp bị ngã đổ; hơn 2.500 m3 đường giao thông bị sạt lở, cuốn trôi; đánh chìm 40 chiếc tàu thuyền và làm 5 chiếc bị hư hỏng.

Đà Nẵng, Bão số 11, miền trung, thương vong, người chết, tang hoang
Tính đến chiều 15/10, bão số 11 đổ bộ làm 36 người chết, mất tích và bị thương
 

Đà Nẵng, Bão số 11, miền trung, thương vong, người chết, tang hoang
Bão số 11 làm sập hàng ngàn ngôi nhà của người dân miền Trung 
Tại Đà Nẵng có 11 trường hợp bị thương, trong đó có một số trường hợp bị thương nặng. Bão số 11 đổ bộ đã làm hư hại hệ thống điện lực tại Quảng Nam, Đà Nẵng, nhiều trụ điện gãy đổ gây mất điện toàn bộ và mất tín hiệu thông tin ở nhiều khu vực. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại.

Theo ghi nhận ban đầu, Đà Nẵng có hàng ngàn ngôi nhà thuộc các khu vực Thông tin từ Văn phòng tổng công ty đuờng sắt Việt Nam tại miền Trung bị sập, tốc mái.

Do ảnh hưỏng của bão số 11, hàng chục chuyến tàu bắc nam qua miền Trung phải tạm dừng ở các ga do đoạn đường sắt từ Huế vào Quảng Nam có hàng chục điểm sạt lở, ngập lụt.

Ngành đường sắt đang tập trung lực lượng, phương tiện san ủi, khắc phục. Đến 10 giờ sáng ngày 15, đường sắt đoạn Thừa Thiên Huế- Đà Nẵng đã được thông tuyến.

Đà Nẵng, Bão số 11, miền trung, thương vong, người chết, tang hoang
Đà Nẵng quyết định hỗ trợ 7/8 quận, huyện 4 tỷ đồng/ địa phương để khắc phục hậu quả của bão số 11 
Trước tình hình thiệt hại, UBND TP Đà Nẵng đã duyệt tạm ứng 7/8 quận huyện số tiền 4 tỷ đồng/ địa phương để khắc phục hậu quả bão số 11, trong đó 2 tỷ đồng hỗ trợ các hộ dân nghèo khó khăn sửa chữa nhà ở sập, hư hỏng và 2 tỷ sửa chữa các công rình trường học.

Trước mắt, hỗ trợ gia đình người chết 2 triệu đồng/ người, bị thương nặng  1,5 triệu đồng/người; nhà tốc mái hoàn toàn 2 triệu đồng/trường hợp, tốc mái 1 phần 500.000 đồng/ trường hợp. Đồng thời yêu cầu Giám đốc Sở GD-ĐT kiểm tra tình hình khắc phục để học sinh sớm đi học trở lại. 

Các lực lượng khác nhanh chóng khắc phục tình trạng mất điện, cúp nước, thông tin liên lạc và phải hoạt động trở lại trước 10h ngày 17/10.

Đà Nẵng, Bão số 11, miền trung, thương vong, người chết, tang hoang
Bão số 11 biến con đường "5 sao" tại Đà Nẵng thành đống đổ nát
Tại Thừa Thiên Huế: Thông tin từ Ban chỉ huy PCBL tỉnh Thừa Thiên Huế, toàn tỉnh TT-Huế có 2 người mất tích do bị nước biển cuốn trôi khi đi câu cá; 11 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng do bão số 11 và đang được điều trị tại các bệnh viện.

Bão số 11 cũng làm 669 nhà bị tốc mái; 17 nhà tạm bị sập; hơn 160 ha cây cao su tại huyện Nam Đông trong mùa thu hoạch bị gió thổi gãy đổ (tỷ lệ thiệt hại 50-70%), hàng trăm ha cây công nghiệp và nhiều diện tích vườn, như chuối và hoa màu khác bị thiệt hại; 32 người thất lạc khi đi rừng chưa về nhà.

Đà Nẵng, Bão số 11, miền trung, thương vong, người chết, tang hoang
Sóng lớn làm lật hàng loạt tàu thuyền của người dân miền Trung 

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã điều động hơn 30 cán bộ chiến sĩ lên giúp bà con Nam Đông khắc phục thiệt hại ban đầu.
Đà Nẵng, Bão số 11, miền trung, thương vong, người chết, tang hoang
Lão ngư Phan Thanh Cao (65 tuổi, trú khối phố Thọ An, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng) bàng hoàng trước sức tàn phá của cơn bão số 11 
Tại Quảng Ngãi: Theo Ban chỉ huy PCBL và TKCN tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh có 80 ngôi nhà bị tốc mái, chủ yếu ở huyện đảo Lý Sơn; 10 ngôi nhà tạm ở khu tái định cư huyện Sơn Hà bị sập hoàn toàn trong bão.

Các tuyến đường giao thông lên miền núi sạt lở nặng và gây cô lập hoàn toàn hai huyện Trà Bồng và Tây Trà. Tại huyện đảo Lý Sơn, 5 trường học bị tốc mái, 1 tàu cá bị chìm, 30 tàu bị hư hại do va đập, 150 ha hành, tỏi bị ngập và mất trắng.

Mưa lớn làm nhiều diện tích hoa màu bị thiệt hại nặng, hơn 60 ha cây nguyên liệu bị gãy đổ. Tuy nhiên, nhờ kiên quyết di dời dân từ trước khi bão đổ bộ, nên Quảng Ngãi không có thiệt hại về người.

Đà Nẵng, Bão số 11, miền trung, thương vong, người chết, tang hoang
Lực lượng quân đội hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão số 11

Ngay khi bão vừa tan, các địa phương khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả.

Thiếu tướng Nguyễn Quy Nhơn, Phó Tư lệnh Quân Khu V cho biết: Ngay sau khi bão tan, Quân khu V đã huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sỹ và các phương tiện như ca nô, xe lội nước đến những vùng bị thiệt hại giúp các địa phương  nhanh chóng khắc phục hậu quả bão số 11, ổn định cuộc sống.

Tại Đà Nẵng, Bộ Chỉ huy quân sự TP huy động hàng ngàn cán bộ, chiến sỹ vừa dọn cây cối, vệ sinh đường phố, khơi thông cống rãnh, giúp dân sớm ổn đ
ịnh cuộc sống.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn