Miền Trung căng mình chống chọi trước giờ bão đổ bộ

Thời sựThứ Hai, 30/09/2013 03:11:00 +07:00

(VTC News) – Trưa nay, bão Wutip đã đổ bộ vào bờ biển các tỉnh miền Trung gây mưa to trên diện rộng và đã có những thiệt hại ban đầu được ghi nhận.

(VTC News) – Trưa nay, bão Wutip, cơn bão số 10 đã đổ bộ vào bờ biển các tỉnh miền Trung gây mưa to trên diện rộng và đã có những thiệt hại ban đầu được ghi nhận.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, ở trạm đảo Lý Sơn đã có gió mạnh 16m/s (cấp 7), giật 22m/s (cấp 9); ở trạm đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh 16m/s (cấp 7), giật 21m/s (cấp 9); đảo Hòn Ngư có gió mạnh 16m/s (cấp 7), giật 20m/s (cấp 8); đảo Cồn Cỏ có gió mạnh 18m/s (cấp 8), giật 34m/s (cấp 12). 

Ở ven biển các tỉnh Thanh Hóa – Quảng Nam có gió giật cấp 6 – 7. Ở các tỉnh Hà Tĩnh đến Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40 – 100mm.

Hồi 12 giờ trưa nay, 30/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Hà Tĩnh – Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.


Đà Nẵng, Thừa Thiên – Huế: Sóng 3-4 mét quật liên hồi vào bờ


Trưa nay, tại cửa biển Thuận An (thuộc xã Hải Dương, huyện Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) đã có gió bão thổi rất mạnh kèm mưa lớn khiến hàng loạt cây ở ven biển gãy đổ, sóng biển cao 3-4 mét dồn dập quật liên hồi vào bờ. 
bão số 10, bão Wutip, ứng phó, miền Trung, bão mạnh nhất năm
Nước biển đang dâng cao ở khu vực gần cầu Thuận An. (Ảnh: Ngọc Hiển - TTO) 
Tuyến đường 49 chạy qua phá Tam Giang bị nước lũ ngập tràn hơn 0,5m. Công an đã lập chốt chặn đường cấm các phương tiện qua lại tại xã Hương Phong.

Video: Sóng cao 3-4 mét quật liên hồi vào bờ:

Tại xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) hàng chục hộ dân vùng ven biển đã phải di dời vào sâu bên trong để tránh bão. Tuy nhiên nhiều hộ dân vẫn chủ quan, không chịu di dời khi gió bão và nước lũ dâng cao, đóng cửa “cố thủ” ở trong nhà.

Tại thành phố Huế, gió mạnh khiến nhiều cây cổ thụ trên đường phố ngã đổ. Hơn 300 hộ dân ở các vùng thấp trũng khu vực 4 (phường Phú Hậu); dân vạn chài trên sông Kẻ Vạn (phường Kim Long) được di dời lên bờ.
Ông Lê Trường Lưu, phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết toàn tỉnh đã di dời 3.200 hộ ở vùng xung yếu, cửa biển, vùng sạt lở lên các nhà kiên cố, an toàn.

Trước diễn biến của cơn bão số 10 mà Đà Nẵng được xác định là một trong những địa phương nằm trong vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp.
bão số 10, bão Wutip, ứng phó, miền Trung, bão mạnh nhất năm
Các lực lượng quân đội, dân quân tự vệ cùng người dân đưa tàu thuyền lên bờ. Ảnh: Bửu Lân 
Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các quận, huyện trên địa bàn TP Đà Nẵng đã sẵn sàng triển khai các phương án chống bão, lũ, lũ quét; rà soát khu vực dân cư đang sinh sống ở những khu vực trũng thấp, ven biển, sông suối, sẵn sàng di tán dân; chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm để phòng xuất hiện lũ lớn.

Lúc 10h sáng 30/9, gió bắt đầu mạnh, một số nơi cây cối đã bị bật gốc, bảng hiệu đổ do gió giật mạnh. 

Dọc quanh các khu vực ven biển, nhiều nhà dân đã được chằng chống, dùng bao cát đè lên mái tôn. Tàu thuyền đã được neo đậu cột chặt. Một số thuyền nhỏ, thúng mủng được người dân đưa lên một số đường ven biển đề phòng nước biển dâng cao, sóng đập mạnh làm hư hỏng.   

Sáng nay, tất cả học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố được nghỉ học.

Quảng Nam: Nước sông Hoài gây ngập phố cổ

Mưa lớn kéo dài từ đêm 29/9 khiến mực nước trên sông Hoài (phố cổ Hội An, Quảng Nam) liên tục dâng cao. Đến sáng 30/9, nước trên sông Hoài tràn lên một số tuyến đường trong phố cổ gây ngập lụt.
bão số 10, bão Wutip, ứng phó, miền Trung, bão mạnh nhất năm
Các lực lượng quân đội, dân quân tự vệ cùng người dân đưa tàu thuyền lên bờ. Ảnh: TTO 
Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã cử đoàn đi kiểm tra công tác phòng chống bão, lên phương án sẵn sàng tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra và kêu gọi tàu thuyền vào bờ, thực hiện phương án di dân đến nơi an toàn.

Quảng Ngãi: 97 ngư dân ở Hoàng Sa rời khu vực nguy hiểm


Sáng nay, theo tin từ Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng Quảng Ngãi, đến thời điểm này, toàn tỉnh còn 407 phương tiện với 4.741 ngư dân Quảng Ngãi đang hoạt động ở vùng đảo Trường Sa, vùng biển phía Nam và vùng biển tỉnh Quảng Ngãi. Số tàu thuyền này vẫn duy trì thông tin với đất liền để tìm nơi tránh trú bão. 

Riêng 14 phương tiện với 97 lao động đang hoạt động tại vùng đảo Hoàng Sa đã ra khỏi khu vực ảnh hưởng của bão. Đến sáng nay, Quảng Ngãi đã kêu gọi được 3.571 phương tiện/17.219 lao động vào bờ tránh trú bão an toàn. 

Hà Tĩnh: Di dời trên 4.000 hộ dân đến nơi an toàn


Từ 7h sáng nay, Hà Tĩnh cũng đã có mưa nặng hạt, ở thành phố gió cấp 4, cấp 5, ở các huyện ven biển gió đã mạnh lên cấp 6, cấp 7.

Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh cho hay, hiện nay các địa phương đã chuẩn bị mọi phương án sẵn sàng phòng chống bão số 10. Nhà cửa, trường học, bệnh viện cũng đã được người dân chằng chéo lại. Học sinh cấp 1, cấp 2 trên địa bàn toàn tỉnh được nghỉ học ngày hôm nay.
bão số 10, bão Wutip, ứng phó, miền Trung, bão mạnh nhất năm
Nhiều tuyến đường ở Thừa Thiên - Huế đã bị ngập sâu. Ảnh: Khám phá 
Tỉnh Hà Tĩnh đã di dời trên 4.000 hộ dân vào nơi an toàn tránh bão. Gần 4.000 tàu thuyền cũng nhận được thông báo tránh bão và đã vào bờ an toàn.

Hiện tại, lực lượng quân đội, công an, bộ đội biên phòng cũng đã có mặt ở các huyện sẵn sàng giúp người dân tránh, trú bão.

Quảng Trị: Phó Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo chống bão

Ghi nhận sáng nay tại tỉnh Quảng Trị, nơi được dự báo bão sẽ đổ bộ, đã có mưa to, gió giật cấp 7, cấp 8. 

Đoạn qua bãi tắm cửa Tùng, sóng có lúc đã vượt đường ngang. Trong khi đó toàn huyện Vĩnh Linh đã mất điện từ buổi sáng; các cây xăng trên địa bàn đã đóng cửa hoàn toàn, khiến người dân hết sức khó khăn trong sinh hoạt. 
bão số 10, bão Wutip, ứng phó, miền Trung, bão mạnh nhất năm
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm Trưởng đoàn thị sát và chỉ đạo công tác ứng phó bão số 10. Ảnh: VOV 
Hiện hầu như các nhà dân tại các vùng ven biển này đã đóng cửa hoặc di dời đến nơi an toàn. Chủ yếu còn lại lực lượng trực chiến. Hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có xuất hiện không khí lạnh. 

Theo ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh, yếu tố này có thể tác động đến sức công phá của cơn bão. Theo quan sát của phóng viên tại khu vực Cửa Tùng, càng về trưa, sức gió càng lớn và kèm theo mưa. 

Hiện phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có mặt tại Quảng Trị để chỉ đạo công tác phòng chống. 

Tỉnh đã thông báo cho hơn 2.500 tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn. Trong ngày 29/9 và sáng nay đã dời hơn 13.000 hộ dân vào nơi an toàn tránh bão. Hiện tại, học sinh trên địa bàn toàn tỉnh cũng được thông báo nghỉ học trong ngày 30/9.

Để ứng phó với bão số 10, tỉnh đã huy động 5.000 người gồm: quân đội, công an, bộ đội biên phòng, dân quân tham gia ứng phó bão; 29.000 thùng mì tôm; 90 tấn gạo.

Quảng Bình: Sơ tán 14.019 dân ở vùng nguy hiểm

Ông Nguyễn ngọc Giai, Chánh Văn Phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Bình cho hay, tính đến 11h trưa nay, 3.119 hộ với 14.019 người dân ở vùng nguy hiểm đã được sơ tán. Tùy theo diễn biến mưa lũ tiếp theo sẽ có di dời tiếp nếu người dân gặp nguy hiểm.
bão số 10, bão Wutip, ứng phó, miền Trung, bão mạnh nhất năm
Bộ đội biên phòng cùng nhân dân đưa tàu thuyền lên nơi an toàn. Ảnh: ANTĐ 
Hiện 100% tàu thuyền vào bờ, người dân cũng kết hợp với chính quyền hoàn thành công tác neo đậu tàu thuyền, chằng chống nhà cửa.

“Chiều nay, chiều khoảng 15h, 16h bão vào, mọi công tác chống bão đang cấp tập tiến hành nốt để hoàn thành cơ bản trước 1h chiều nay. Các phương án phòng chống, di dân, chuẩn bị lương thực, theo phương châm 4 tại chỗ, đảm bảo lương thực 7 ngày – 10 ngày lương thực cho 3.119 hộ và hơn nữa tùy theo diễn biến của bão”, ông Giai nói.

>> Video: Bản tin dự báo diễn biến tiếp theo của bão.



Diệp Vy(tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn