Miền Bắc vào đợt nắng nóng mới

Thời sựThứ Hai, 16/06/2014 07:53:00 +07:00

(VTC News) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nên mưa dông trên diện rộng xuất hiện tại miền Trung, trong khi miền Bắc bước vào đợt nắng nóng mới.

(VTC News) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nên mưa dông trên diện rộng xuất hiện tại miền Trung, trong khi miền Bắc bước vào đợt nắng nóng mới.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, chiều 15/6, cơn bão số 1 đã đổ bộ vào khu vực phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và đây là tin cuối cùng về cơn bão.

Trong khi đó, các tỉnh ở Bắc bộ đang bước vào một đợt nắng nóng mới. Nhiệt độ ngoài trời lên tới 36 – 37 độ C.

Miền Bắc bước vào đợt nắng nóng mới - Ảnh minh họa: internet

Các tỉnh miền Trung do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nên mưa dông trên diện rộng và xuất hiện một đợt lũ đầu mùa, cải thiện tình hình khô hạn dọc hạ lưu các sông ở Hà Tĩnh và Nghệ An.

Tại TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ, hiện đang chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên trời nhiều mây và có mưa rào nhiều nơi.

Dự báo chi tiết các vùng ngày và đêm 16/6:        
    
Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày có mưa rào vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày có mưa rào vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

» Thời tiết xấu bao trùm cả nước
» Mưa dông sẽ thường xuyên xuất hiện trong tháng 6
» Thời tiết đang diễn biến nguy hiểm

Diệp Vy

Bình luận
vtcnews.vn