Miền Bắc tiếp tục mưa giông, sạt lở nhiều nơi

Thời sựThứ Ba, 27/08/2013 08:19:00 +07:00

(VTC News) – Mưa lớn tiếp diễn sẽ gây lũ quét và sạt lở nghiêm trọng tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

(VTC News) – Mưa lớn tiếp diễn sẽ gây lũ quét và sạt lở nghiêm trọng tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

Một vụ sạt lở đất lớn nhất từ trước đến nay ở xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên gây đình trệ giao thông nghiêm trọng. Theo đó, gần 200.000 mét khối đất đá trên sườn núi có độ cao trên 50 mét sạt xuống mặt đường quốc lộ 279. Đường đã được thông nhưng dự kiến, phải mất chục ngày nữa mới khắc phục hoàn toàn điểm sạt lở.

Mưa lớn còn gây ngập úng nhiều tuyến phố ở tỉnh Bắc Cạn. Còn tại Lào Cai, lốc xoáy gây thiệt hại lớn về nhà ở và hoa màu, Theo thống kê ban đầu, có 36 ngôi nhà bị hư hỏng, trong đó hai ngôi nhà đã đổ sập hoàn toàn.

Mưa dông ở các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục gây lũ và sạt lở
Mưa giông ở các tỉnh phía Bắc tiếp tục gây lũ và sạt lở. (Ảnh minh họa - internet) 

Tại Sơn La, mực nước trên các sông dâng cao, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất rất lớn.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, từ ngày 26 – 28/8, rãnh áp thấp kết hợp với đới gió đông nam tiếp tục gây thời tiết xấu cho khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc. Toàn vùng có mưa, mưa vừa đến mưa rất to và rải rác có giông, nên khả năng xuất hiện lũ quét và sạt lở đất rất dễ xảy ra.

Miền Trung ngày nắng, một số khu vực ở Nam Trung Bộ có nắng nóng. Tây Nguyên và miền Nam chấm dứt nắng nóng do gió tây nam hoạt động mạnh gây mưa giông cho khu vực.

Trên biển, do ảnh hưởng dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 15 – 17 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp ngay trên khu vực Đông Nam quần đảo Hoàng Sa có vị trí lúc 1 giờ sáng nay, 27/8, ở vào khoảng 15.5 – 16.5 độ vĩ Bắc, 112.5 – 113.5 độ kinh Đông nên khu vực giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển giữa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và giông mạnh. Trong cơn giông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió tây nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động. Cần chú ý theo dõi sự phát triển của vùng áp thấp này trong các bản tin tiếp theo.




Diệp Vy
Bình luận
vtcnews.vn