Miền Bắc tăng nhiệt nhanh, Tây Bắc nóng 33 độ C

Thời sựThứ Năm, 27/02/2014 08:20:00 +07:00

(VTC News) - Miền Bắc đang tăng nhiệt nhanh, mưa nhỏ và sương mù giảm bớt, riêng khu Tây Bắc có nơi nóng 33 độ C.


Trong khi đó, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ chỉ có mưa vài nơi và có sương mù vào sáng sớm, đến trưa sương tan nhanh, trời hửng nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất trong ngày lên mức 24-27 độ C. Riêng khu vực Điện Biên- Lai Châu có thể lên tới 33 độ C, trời nóng.
Khu vực ven biển Trung Bộ có sương mù nhẹ, mưa nhỏ chỉ xuất hiện ở các tỉnh phía bắc. Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, trưa chiều trời hửng nắng. Các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận ít mưa, ngày nắng ráo.
Miền Nam đang ở giai đoạn cao điểm của mùa khô, trời nắng mạnh. Dự báo thời tiết các tỉnh Nam Bộ sẽ tiếp tục duy trì trạng thái hanh khô trong những ngày tới, nắng nóng gia tăng trên diện rộng.
Dự báo chi tiết các vùng ngày và đêm 27/2:
Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ, riêng khu Tây Bắc 30 – 33 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 – 24 độ C.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía bắc nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; Phía nam mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26 độ, phía nam có nơi 27 – 29 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ độ 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.
Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ độ 29 – 32 độ C.
Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ, riêng miền Đông 32 - 35 độ C.
Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21– 24 độ C.
Bình luận
vtcnews.vn