Miền Bắc tăng nhiệt, miền Trung nắng nóng diện rộng

Thời sựThứ Bảy, 13/07/2013 12:02:00 +07:00

(VTC News) - Chấm dứt ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, các tỉnh miền Bắc giảm mưa, tăng nhiệt; miền Trung có nơi nóng 37 độ.

(VTC News) - Chấm dứt ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, các tỉnh miền Bắc giảm mưa, nhiệt độ tăng tới 35 độ; khu vực miền Trung nắng nóng mở rộng, có nơi trên 37 độ.

Do ảnh hưởng của đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên ngày hôm qua (12/7), các tỉnh bắc và trung Trung Bộ đã xảy ra nắng nóng ở một số nơi với nền nhiệt độ cao nhất 35 – 37 độ C.

Ngày hôm nay (13/7), nắng nóng sẽ mở rộng ra khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong 2 - 3 ngày tới.

nắng nóng, tăng nhiệt, diện rộng, miền bắc, miền trung
 Miền Bắc sẽ oi nóng vào ban trưa, miền Trung nắng nóng trên 37 độ.

Các tỉnh miền Bắc, dự báo nắng và nhiệt tiếp tục gia tăng, các tỉnh phía đông Bắc ngày có mưa rào và giông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ 32 – 35 độ C, độ ẩm cao khiến không khí oi nóng xuất hiện vào buổi trưa.

Các tỉnh phía tây Bắc, mưa giông vẫn xảy ra vào chiều tối và đêm, song lượng mưa đã giảm và nắng nóng tăng, nhiệt độ phổ biến 30 – 33 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên và phía nam chịu tác động chủ yếu của gió mùa tây nam có cường độ mạnh về chiều, do đó ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa giông trên diện rộng. Nhiệt độ Tây Nguyên phổ biến 30 – 33 độ C, miền Nam 32 – 35 độ C.

Trên biển, siêu bão Sonik cũng gây thời tiết xấu cho vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông làm gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2.50 – 3.50 mét, biển động.

Ở quần đảo Hoàng Sa thời tiết tốt, trời nắng ráo, gió duy trì cấp 4; quần đảo Trường Sa có mưa giông rải rác, tầm nhìn xa giảm thấp từ 4 – 10km.

Khu vực thủ đô Hà Nội và các vùng lân cận do xuất hiện mưa giông vào chiều tối, cần đề phòng mưa lớn gây ngập úng.
 
Diệp Vy

Bình luận
vtcnews.vn