Miền Bắc sẽ liên tiếp hứng 3 đợt rét đậm tăng cường

Thời sựThứ Ba, 04/01/2011 12:04:00 +07:00

(VTC News)- Ngày làm việc đầu tiên của năm 2011 (4/1/2011), miền Bắc tiếp tục rét đậm, rét hại, có nơi nhiệt độ xuống tới 5 độ, Hà Nội thấp nhất 11 độ.

(VTC News) – Khối không khí lạnh có cường độ mạnh đang chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc tiếp tục được tăng cường trong ngày làm việc đầu tiên của năm 2011, có nơi nhiệt độ xuống tới 5 độ.

Trung tâm dự báo KTTVTW cho biết, hiện đợt không khí lạnh đang “tấn công” miền Bắc từ ngày đầu năm 2011 đang tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía tây Bắc Bộ và một số nơi ở trung Trung Bộ trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới 2011 (4/1/2011).

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở phía đông Bắc Bộ, bắc và trung Trung Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác. Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, biển động.

Ở các tỉnh phía đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại.

Nhiều đợt rét đậm rét hại dồn dập tấn công các tỉnh miền Bắc từ nay đến 13/1/2011 (Ảnh: Kiều Minh) 
Dự báo khối không khí lạnh trên sẽ suy yếu chậm, nhưng khoảng ngày 6/1 các tỉnh miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, sau đó có khả năng còn được tiếp tục được bổ sung vào ngày 9 và ngày 12/1.

Như vậy, khoảng trong 10 ngày tới, rét đậm và rét hại vẫn bao trùm các tỉnh miền Bắc, trong đó, các tỉnh phía tây Bắc Bộ 3-4 ngày đầu nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Tại các tỉnh phía đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trong 2 ngày tới nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác, sau có mưa vài nơi, những ngày sau, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác.

Còn tại các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ vào những ngày có không khí lạnh tăng cường sẽ chịu ảnh hưởng của đới gió đông bắc hoạt động mạnh dần.

Trong đó, các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế Hai ngày làm việc đầu năm mới nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, phía bắc có nơi rét đậm. Những ngày sau đó nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió bắc đến tây bắc cấp 3, cấp 4, trời rét, phía bắc trời rét đậm.

Dự báo thời tiết ngày làm việc đầu tiên của năm mới 2001 (4/1/2011), tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14, có nơi 8 - 10 độ, cao nhất từ 16 - 19 độ, riêng Điện Biên - Lai Châu 20 - 23 độ.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 - 13, vùng núi có nơi 5 - 7 độ, cao nhất từ 13 – 16 độ.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14 độ, cao nhất từ 14 - 17 độ.

Các tỉnh Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Phía bắc trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ, phía nam 15 - 18 độ, cao nhất từ : 15 - 18 độ, phía nam 19 - 22 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ, cao nhất từ 25 - 28 độ.

Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ, cao nhất từ 24 – 27 độ.

Nam Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ, cao nhất từ 28 - 31 độ.

Kiều Minh

Bình luận
vtcnews.vn