Miền Bắc sắp đón gió mùa mạnh

Thời sựThứ Hai, 26/10/2015 11:32:00 +07:00

Sau những ngày nhiều nắng hanh khô liên tục, từ đêm 30/10 miền Bắc sẽ đón những đợt gió mùa mạnh.

(VTC News) - Sau những ngày nhiều nắng hanh khô liên tục, từ đêm 30/10 miền Bắc sẽ đón những đợt gió mùa mạnh.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, những ngày cuối tháng 10, các tỉnh miền Bắc vẫn duy trì tình trạng ít mây, nhiều nắng, không khí hanh khô  đặc trưng của mùa thu.  
Nhiều tỉnh miền núi có sương mù và sương mù nhẹ vào sáng sớm, mưa nhỏ rải rác vào ban đêm, có nơi nhiệt độ xuống thấp dưới 18 độ. 

Không khí lạnh tràn về khiến miền Bắc trở lạnh (Ảnh minh hoạ)
Không khí lạnh tràn về khiến miền Bắc trở lạnh (Ảnh minh hoạ) 

Tuy nhiên theo dự báo, nhiều khả năng tình trạng thời tiết này sẽ chỉ kéo dài đến ngày 30/10. Đến đêm 30/10, một đợt không khí lạnh tràn về với cường độ mạnh sẽ khiến nền nhiệt giảm sâu, gây mưa trên diện rộng, miền Bắc trở rét.

Dự báo thời tiết ngày 26/10/2015 các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ
   
Mây thay đổi, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ,có nơi dưới 18 oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Phía Đông Bắc Bộ
   
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
   
Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận
   
Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía nam ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Tây Nguyên
   
Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC

Nam Bộ
   
Mây thay đổi, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC
Nhiệt độ cao nhất từ : 30 - 33oC

Hà Nội
   
Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

B.Hương

Bình luận
vtcnews.vn