Miền Bắc rét về đêm và sáng sớm, có nơi dưới 12 độ C

Thời sựThứ Tư, 28/11/2018 07:08:00 +07:00

Hôm nay (28/11), Hà Nội và các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì kiểu thời tiết hanh khô, độ ẩm thấp nhất xuống đến 50%, trời rét về đêm và sáng sớm với mức nhiệt thấp nhất có nơi dưới 12 độ C.

Dự báo khu vực Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 50-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng vùng đồng bằng ven biển ngày nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 50 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, vùng núi 13 - 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 52 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C, cao nhất từ 25 – 27 độ C.

tin-moi-thoi-tiet-113-ha-noi-co-suong-mu-tphcm-nang-do-lua-40-do-c-a-1520729805-953-width1080height720

Miền Bắc nắng hanh, trời rét về đêm và sáng sớm.  

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc sáng có mưa, mưa rào, sau có mưa rải rác; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C, cao nhất từ 22 – 25 độ C.

Ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C, phía Nam 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2- 3. Độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C, cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn