Miền Bắc rét đậm, miền Nam mát mẻ ngày Valentine

Thời sựThứ Sáu, 14/02/2014 07:29:00 +07:00

(VTC News) - Miền Bắc và phía bắc miền Trung trong ngày Valentine (14/2) tiếp tục rét đậm rét hại, trong khi miền Nam khá mát mẻ do không khí lạnh miền Bắc khuếch tán xuống.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, ngày hôm qua (13/2), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Sang ngày hôm nay, nền nhiệt độ các tỉnh miền Bắc đã nhích lên đôi chút, tuy nhiên trời vẫn rét đậm kèm mưa nhỏ rải rác; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa nhiều nơi. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4.

Ảnh minh họa

Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7 – 8; biển động. Phía bắc khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9; biển động.

Đợt rét này có khả năng kéo dài đến hết ngày 15/2.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 14/2:                         

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 – 15 độ, có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 14 – 17 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 18 – 20 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 – 14 độ, vùng núi có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 13 – 16 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trời rét, phía bắc rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 – 14 độ, phía nam 13 – 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 13 – 16 độ, phía nam 16 – 19 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc nhiều mây, có mưa rải rác; phía nam mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ, phía nam 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 – 25 độ, phía nam 27 – 30 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 – 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 13 – 16 độ C.

Bình luận
vtcnews.vn