Miền Bắc oi bức trong dịp Quốc khánh

Thời sựThứ Sáu, 31/08/2012 08:36:00 +07:00

Dịp Quốc khánh (1-3/9) ở Bắc bộ và bắc Trung bộ thời tiết thất thường, lúc mưa, lúc nắng đan xen.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, dải thấp có trục đi qua bắc Trung bộ sẽ được thiết lập nên vào dịp Quốc khánh (1-3/9) ở Bắc bộ và bắc Trung bộ thời tiết thất thường, lúc mưa, lúc nắng đan xen, nắng nóng không còn nhưng trời vẫn oi bức, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 24-34 độ C.

Ở nam Trung bộ hiệu ứng gió phơn tuy có giảm bớt nhưng vẫn còn nên ngày nắng và tương đối nóng, chiều tối có mưa rào và giông cục bộ, nhiệt độ phổ biến trong khoảng 25-36 độ C.

Tại các tỉnh Nam bộ và Tây nguyên sẽ có mưa rào và giông vào chiều, tối, sáng. Trưa trời nắng nhưng không nóng, nhiệt độ từ 21-34 độ C.

Trong khi đó, do lũ thượng nguồn kết hợp với triều cường rằm tháng 7 âm lịch, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên.

Dự báo, đến ngày 3/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 2,75 m; tại Châu Đốc lên mức 2,35 m, thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 0,7-0,8 m.

Các chuyên gia thủy văn nhận định, nhiều khả năng lũ ở đồng bằng sông Cửu Long năm nay sẽ không cao. Đỉnh lũ vào tháng 10 có thể vượt báo động 1 nhưng khó đạt được mức báo động 2 và thấp hơn nhiều so với năm 2011.

Theo TNO

Bình luận
vtcnews.vn