Miền Bắc nóng nực, vượt ngưỡng 37 độ C

Thời sựChủ Nhật, 30/03/2014 08:30:00 +07:00

(VTC News) - Vùng áp thấp nóng phía tây mở rộng khiến nền nhiệt độ ở một số nơi ở miền Bắc và phía Bắc miền Trung vượt ngưỡng 37 độ C.

(VTC News) - Vùng áp thấp nóng phía tây mở rộng khiến nền nhiệt độ ở một số nơi ở miền Bắc và phía Bắc miền Trung vượt ngưỡng 37 độ C.

Do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía tây kết hợp với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên ngày hôm qua (29/03), các tỉnh Trung Trung Bộ, một số nơi ở khu Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi Bắc Trung Bộ đã xảy ra nắng nóng với nền nhiệt độ phổ biến 35 – 37 độ, một số nơi có nhiệt độ trên 37 độ như Mường La (Sơn La) 37.3 độ, Yên Châu (Sơn La) 37.4 độ, Tương Dương (Nghệ An) 39 độ, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 37.1 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 37.4 độ.
» Hà Nội bắt đầu chuỗi ngày nắng ấm » Chuyên gia dự báo thời tiết bất thường 2014 » Hà Nội rét đậm, mưa phùn chưa chấm dứt
Nắng nóng đang mở rộng ra nhiều khu vực (Ảnh minh họa) 
Ngày hôm nay (30/03), nắng nóng sẽ mở rộng ra khu Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh Bắc Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 38 độ.

Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến ngày 31/03, sau đó nền nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ giảm dần.

Dự báo chi tiết các vùng ngày và đêm 30/03:


Phía Tây Bắc Bộ:
Mây thay đổi, ngày nắng, khu Tây Bắc có nắng nóng; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ, riêng khu Tây Bắc 34 – 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ:
Nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ, có nơi 31 – 33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:
Mây thay đổi, ngày nắng, phía nam có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ, có nơi 36 – 38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:
Mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Nam Bộ:
Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C.  Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34, riêng miền Đông 35 – 36 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C.

» Hà Nội bắt đầu chuỗi ngày nắng ấm
» Chuyên gia dự báo thời tiết bất thường 2014
» Hà Nội rét đậm, mưa phùn chưa chấm dứt


Diệp Vy

Bình luận
vtcnews.vn