Miền Bắc nắng nóng gay gắt, có nơi 38 độ

Thời sựThứ Ba, 14/05/2013 10:40:00 +07:00

(VTC News) - Theo dự báo, từ ngày 14 – 17/5, hầu hết các khu vực thuộc miền Bắc nắng nóng, có nơi 37 – 38 độ C.

(VTC News) - Theo dự báo, từ ngày 14 – 17/5, hầu hết các khu vực thuộc miền Bắc nắng nóng, có nơi 37 – 38 độ C.

Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay và vài ngày tới phổ biến ở mức khoảng 35 độ C, có nơi lên đến 37 độ C.

Đặc biệt, các khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế được dự báo nắng nóng vào ban ngày có thể lên đến 38 độ C. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận cũng có nơi nhiệt độ đạt đến 37 độ C.


Tuy nhiên, sau ngày 17/5, một rãnh áp thấp sẽ được hình thành và nền nhiệt tại Bắc Bộ sẽ giảm trở lại. Trong đó, từ ngày 19 đến ngày 22 trời sẽ nhiều mây, có mưa rào và dông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương cũng vừa đưa ra cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên biển. Theo đó, do ảnh hưởng của gió tây nam phát triển, nên khu vực biển Bình Thuận – Cà Mau, Cà Mau – Kiên Giang và vùng Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh.

nắng nóng kéo dài
Theo dự báo, từ ngày 14 – 17/5, hầu hết các khu vực thuộc miền Bắc nắng nóng, có nơi 37 – 38 độ C. (Ảnh: Internet) 

Dự báo trong 2 – 3 ngày tới gió tây nam vẫn duy trì, nên ở các vùng biển này tiếp tục có mưa rào và dông mạnh, khiến tầm nhìn xa giảm xuống còn 4 – 10km; Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.


Dưới đây là dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 14/5:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ, có nơi 36 – 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm không mưa, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ, có nơi 37 - 38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ, có nơi 36 - 37 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ C.

M.Q

Bình luận
vtcnews.vn