Miền Bắc mưa dông, nhiệt độ tiếp tục giảm nhẹ

Thời sựThứ Hai, 09/11/2015 08:29:00 +07:00

Đám mây đối lưu trên bầu trời miền Bắc gây mưa rào và dông rải rác ở nhiều nơi, trong đó có thủ đô Hà Nội.

(VTC News) - Đám mây đối lưu trên bầu trời miền Bắc gây mưa rào và dông rải rác ở nhiều nơi, trong đó có thủ đô Hà Nội.

Thông tin mới nhất từ Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hiện nay một đám mây đối lưu ở phía Tây của khu vực Hà Nội xuất hiện một đám mây đối lưu phát triển và có hướng di chuyển về phía trung tâm Thủ Đô.

Đám mây này sẽ gây ra mưa dông cho khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.
Một số tỉnh miền Bắc và Nam Bộ có mưa rào và dông. (Ảnh minh hoạ)
Một số tỉnh miền Bắc và Nam Bộ có mưa rào và dông. (Ảnh minh hoạ) 

Ngoài ra, một đợt không khí lạnh yếu tăng cường xuống miền Bắc sẽ khiến nhiệt độ ngày giảm nhẹ, cao nhất chỉ khoảng 27 độ C, trời mát mẻ.

Về đêm, mưa vẫn tiếp tục gián đoạn ở một số khu vực cộng với gió của không khí lạnh khiến nhiệt độ hạ xuống mức 21độ C, trời se lạnh.

Dự báo thời tiết ngày 9/11/2015 các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ
   
Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30oC

Phía Đông Bắc Bộ
   
Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng vùng núi có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ, vùng núi có nơi dưới 19oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
   
Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận
   
Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Tây Nguyên
   
Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC

Nam Bộ
   
Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC

Hà Nội
   
Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29oC

B.Hương
Bình luận
vtcnews.vn