Miền Bắc mưa, dông mát mẻ trong kỳ thi Đại học

Thời sựThứ Ba, 03/07/2012 10:25:00 +07:00

Trong 4-5 ngày tới miền Bắc chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp gây mưa rải rác. Chuỗi ngày mát mẻ này kéo dài suốt đợt thi Đại học của các thí sinh.

Trong 4-5 ngày tới miền Bắc chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp gây mưa rải rác. Chuỗi ngày mát mẻ này kéo dài suốt đợt thi Đại học của các thí sinh.

Chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TW cho biết, từ nay đến cuối tuần, hầu khắp tại các địa phương miền Bắc trong đó có Hà Nội sẽ liên tục diễn ra mưa rào và dông rải rác, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Trung Bộ. Do có mưa, nền nhiệt toàn miền cũng giảm đi đáng kể, cao nhất 32- 33 độ C, thấp nhất 24- 27 độ.

Như vậy, chuỗi ngày mát mẻ này kéo dài suốt đợt thi Đại học giúp các thí sinh tránh được cảnh nắng nóng, oi bức gây mệt mỏi. Tuy nhiên, do mưa diễn ra bất thường trong ngày nên thí sinh và người nhà cần chú ý đem theo phương tiện tránh mưa.

Ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng cho biết thêm, tháng 7 cũng là tháng chính của mùa mưa tại các tỉnh Bắc Bộ. Dự báo miền Bắc có khả năng xảy ra 3 - 4 đợt mưa vừa, mưa to; cần chủ động đề phòng xảy ra lũ quét và sạt lở đất đá, đặc biệt tại các tỉnh vùng núi phía bắc.

Kỳ thi Đại học diễn ra trong dịp thời tiết khá mát mẻ 

Chi tiết các địa phương trên cả nước ngày 3/7 như sau:

 Phía tây Bắc bộ, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Phía đông Bắc bộ có nơi mưa to và dông; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Khu vực Hà Nội, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 29 - 32 độ 

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; phía nam, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Tây Nguyên, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 26 - 29 độ.

Nam Bộ, có mưa rào và rải rác có dông; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

Theo Dantri

Bình luận
vtcnews.vn