Miền Bắc, miền Trung nắng nóng cục bộ

Thời sựThứ Năm, 29/08/2013 12:00:00 +07:00

(VTC News) – Vùng áp thấp phía tây mở rộng gây nắng nóng cục bộ tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung, nhiệt độ đạt tới 36 – 38 độ C.

(VTC News) – Vùng áp thấp phía tây mở rộng gây nắng nóng cục bộ tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung, nhiệt độ đạt tới 36 – 38 độ C.

nắng nóng cục bộ, mưa giông, miền bắc, miền trung, áp thấp phía tây
Bước vào mùa thu tuy nhiên thời tiết các tỉnh miền Bắc và miền Trung vẫn khá oi bức, nắng nóng cục bộ do ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây.

Ngày hôm qua, thủ đô Hà Nội và nhiều tỉnh ở miền Bắc đồng loạt tăng nhiệt. Nhiệt độ cao nhất ở miền Bắc từ 32 – 35 độ, Bắc Trung bộ từ 31 – 34 độ. Nhiệt độ cao và độ ẩm không khí đạt trên 75%, trời chuyển oi nóng.


Sang ngày hôm nay, 29/8, vùng áp thấp phía Tây tiếp tục duy trì và mở rộng nên cường độ nắng ở miền Bắc xuất hiện từ sớm và mạnh hơn như Hòa Bình, Lào Cai. Đến chiều tối nay, mây đối lưu phát triển, gây mưa rào và giông cho khu vực, nhiệt độ hạ nhanh, về đêm trời càng dịu đi.

Miền Trung nắng khô bao phủ với nền nhiệt độ phổ biến từ 34 – 36 độ C, các tỉnh miền núi phía tây khu vực Bắc Trung bộ có nơi lên đến 37 – 38 độ C. Chiều tối, một số tỉnh ven biển có mưa rào và giông rải rác.

Khu vực Tây Nguyên và các tỉnh phía nam do chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam, mưa trên diện rộng xuất hiện vào chiều tối. Nhiệt độ ở hai khu vực này khá ổn định, Tây Nguyên nhiệt độ tối đa từ 28 – 31 độ C, Nam Bộ từ 31 – 34 độ C.

Trên biển, do ảnh hưởng dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 18 – 20 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp trên khu vực phía Bắc quần đảo Hoàng Sa có vị trí lúc 1 giờ sáng nay ở vào khoảng 18,5 – 19,5 độ vĩ Bắc, 112,5 – 113,5 độ kinh Đông nên ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa và vùng biển phía đông bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào và giông mạnh. Biển động. Trong cơn giông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.




Diệp Vy
Bình luận
vtcnews.vn