Miền Bắc lạnh 7 độ C, vùng núi có thể xuất hiện băng giá

Thời sựThứ Tư, 17/12/2014 07:35:00 +07:00

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, miền Bắc lạnh 7 độ C, ở vùng núi có khả năng xuất hiện băng giá và sương muối.

(VTC News) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, miền Bắc lạnh 7 độ C, ở vùng núi có khả năng xuất hiện băng giá và sương muối. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, đêm qua và sáng sớm nay (17/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi thuộc ven biển Nam Trung Bộ gây mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9-10. Biển động mạnh.

Ngày hôm nay (17/12), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc ven biển Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4.

Ở vịnh Bắc Bộ và các tỉnh ngoài khơi Trung Bộ (bao gồm cả đảo Phú Quý) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4m. Khu vực Bắc và Giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10. Biển động rất mạnh. Sóng biển cao 3-5m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Các tỉnh miền Bắc trời rét, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Vùng núi có thể xuất hiện băng giá và mưa tuyết  (Ảnh: Zing) 

Ngày hôm qua (16/12), khu vực đèo Pha Đin (Sơn La) nhiệt độ xuống 8,6 độ C (giảm 3 độ C so với nền nhiệt thấp nhất ngày 15/12), Sa Pa (Lào Cai) là 4,9 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) giảm còn 5,4 độ C và Tam Đảo (Vĩnh Phúc) là 9 độ C

Đến chiều tối qua, tại khu vực Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình, Lạng Sơn), không khí lạnh đạt ngưỡng mạnh nhất, nhiệt độ xuống còn 1-3 độ C.

Ông Lưu Minh Hải - Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Lào Cai trả lời trên Zing về hiện tượng mưa tuyết: "Mưa tuyết thì không thể khẳng định vì hiện tượng này diễn ra trong phạm vi hẹp. Dù là hiện tượng thời tiết đặc sắc nhưng các nghiên cứu của khí tượng thủy văn Việt Nam về vấn đề này chưa sâu".

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 17/12:

Phía Tây Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ: 9 – 12 độ, có nơi dưới 7 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 15 – 18 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 19 – 21 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ: 8 – 11 độ, vùng núi có nơi dưới 6 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 15 – 18 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 – 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 17 – 20 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 3 – 4. Phía bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 – 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 22 – 25 độ, phía Nam 26 – 29 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 24 – 27 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31 độ C.

Hà Nội: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 9 – 12oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 15 – 18 độ C

Thuỵ Miên
Bình luận
vtcnews.vn