Miền Bắc khả năng nắng nóng vào cuối tuần, có nơi trên 36 độ C

Tin nhanh 24hThứ Tư, 01/06/2022 06:56:31 +07:00
(VTC News) -

Sau những ngày mưa rào và dông, cuối tuần (3-5/6), nắng nóng khả năng xảy ra trên khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La và Hòa Bình, có nơi trên 36 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, ngày 3/6 đến 5/6, nắng nóng khả năng xảy ra trên khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La và Hòa Bình với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm thấp nhất trong ngày từ 50-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 13-16 giờ. 

Trước khi nắng nóng, chiều tối và đêm nay (1/6), vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa rào và dông, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng 30-60mm, có nơi trên 100mm.

Miền Bắc khả năng nắng nóng vào cuối tuần, có nơi trên 36 độ C - 1

Cuối tuần, miền Bắc đón nắng nóng, có nơi trên 36 độ C. (Ảnh minh hoạ)

Trong hôm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C. Độ ẩm thấp nhất trong ngày từ 50-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-16 giờ.

Mặc dù ngày nắng nóng nhưng chiều và tối nay, ở Trung Trung Bộ cùng khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và dông; cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm. 

Từ 2-6/6, Thanh Hoá đến Phú Yên nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ có thể dịu dần từ 6/6.

Ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.  

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 1/6:

Hà Nội ngày mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa rào và dông vài nơi; phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, phía Nam 34-36 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía Bắc nắng nóng; chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, trong đó phía Bắc mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, phía Bắc có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp