Miền Bắc đón rét, miền Nam đề phòng triều cường

Thời sựChủ Nhật, 02/03/2014 08:48:00 +07:00

(VTC News) - Một bộ phận khng kh lạnh được đang tăng cường, gy mưa rt cho cc tỉnh miền Bắc; trong khi vng hạ lưu cc sng Nam Bộ đang bước vo kỳ triều cường đầu thng 2 m lịch.

Hiện nay, ở phía bắc nước ta có một khối không khí lạnh đã hình thành và đang di chuyển xuống phía nam. Dự kiến ngày hôm nay (2/3), bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc.

Hà Nội vẫn nhiều mây, đêm và sáng duy trì mưa phùn và sương mù nhẹ. (Ảnh minh họa)

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng có nơi có sương mù.
Vùng đồng bằng gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 4-5, giật trên cấp 5. Biển động nhẹ.
Nhiệt độ cao nhất giảm khoảng 3-4 độ C so với ngày hôm trước, đêm và sáng trời rét. Vùng núi trời rét, vùng núi cao có nơi trời chuyển rét đậm.
Trong khi đó, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cảnh báo vùng hạ lưu các sông Nam Bộ đang bước vào kỳ triều cường đầu tháng 2 âm lịch.
Tại TP.HCM, mực nước cao nhất ngày trên hệ thống kênh rạch tiếp tục lên và có khả năng đạt đỉnh ở mức xấp xỉ báo động 3 (1,5 m) tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn.
Triều cường gây ngập nhiều tuyến đường tại TP.HCM. Ảnh: Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM
Triều cường gây ngập nhiều tuyến đường tại TP.HCM. Ảnh: Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM
Dự báo đỉnh triều tại trạm Phú An trong kỳ triều cường này như sau: ngày 2/3 là 1,44 m (lúc 5h); ngày 3/3 là 1,5 m (6h); ngày 4/3 là 1,47 m (7h). Nhiều nơi tại TP.HCM có địa hình trũng thấp, nên đỉnh triều từ 1,35 m trở lên là có thể gây ngập.
Để chủ động phòng chống, ứng phó với diễn biến của đợt triều cường này, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố đã có công văn đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương, đặc biệt là quận 12, Thủ Đức, Bình Thạnh, huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn triển khai thực hiện Phương án chủ động phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập úng do mưa lớn, triều cường và xả lũ trên địa bàn thành phố.
Chỉ đạo Lực lượng Quản lý đê tăng cường kiểm tra, rà soát bờ bao, cống, cửa van ngăn triều để kịp thời phát hiện, tu sửa gia cố những vị trí xung yếu, xuống cấp và chuẩn bị vật tư… để kịp thời xử lý, cơi đắp ngay từ giờ đầu theo phương châm “04 tại chỗ”, không để xảy ra tình trạng vỡ bờ bao gây ngập úng ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân.
Thông báo thường xuyên trên các phương tiện truyền thông về diễn biến đợt triều cường và ngày, giờ đỉnh triều xuất hiện cho nhân dân địa phương biết; thời điểm buổi sáng từ 5h đến 7h, buổi chiều từ 18h đến 20h.
Bình luận
vtcnews.vn