Miền Bắc đón rét đậm dài ngày trong tuần tới

Thời sựChủ Nhật, 20/11/2016 09:56:00 +07:00

Từ tuần sau, người dân miền Bắc sẽ cảm nhận rõ hơn mùa đông khi đón một đợt rét đậm, kéo dài nhiều ngày.

Trong hơn 1 tuần qua, miền Bắc có nắng rực rỡ, nhiều địa phương nắng nóng với mức nhiệt cao nhất ở Tây Bắc Bộ lên tới 32-33 độ C, còn tại Hà Nội đỉnh điểm cũng vượt quá 30 độ.

Tuy nhiên, hình thái thời tiết này sẽ chỉ còn kéo dài 2-3 ngày tới.

Theo tin cập nhật từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ đêm 22 (thứ ba), ngày 23/11, một khối không khí lạnh mạnh sẽ tràn xuống miền Bắc nước ta. Thời tiết sẽ chuyển biến rõ rệt do nhiệt độ hạ sâu 10-12 độ C.

Thứ 4 tuần tới, miền Bắc sé đón đợt rét đậm mới. 

Từ đêm 22/11, trời miền Bắc sẽ bắt đầu lắc rắc có mưa nhỏ, sang đến ngày 23/11, khối khí lạnh sẽ nằm trọn tại miền Bắc và tiếp tục lấn sâu xuống các tỉnh Bắc Trung Bộ khiến khu vực này có thể xuất hiện một đợt mưa to mới.

Đợt lạnh này được dự báo có thể kéo dài hết tháng 11, trong đó lạnh sâu nhất sẽ rơi vào các ngày từ thứ 5 – thứ 7 tuần tới (24-26-11).

Cụ thể, vùng núi cao có thể rét đậm xuống dưới 10 độ, có nơi chỉ còn 6-8 độ.

Nhiệt độ thấp nhất tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng cũng sẽ không vượt quá 13-16 độ C. Ban ngày chỉ cao hơn ban đêm từ 2-3 độ C. Trời âm u nhưng không có mưa.

Video: Vì sao đã lập Đông mà miền Bắc vẫn nắng gắt

Ngọc Hà
Bình luận
vtcnews.vn