Miền Bắc dồn dập đón 3 đợt không khí lạnh

Thời sựChủ Nhật, 06/03/2011 06:32:00 +07:00

(VTC News) – Theo Trung tâm dự báo KTTVTW, dự báo gần sáng và ngày 7/3, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng tới các tỉnh miền Bắc nước ta.

(VTC News) – Theo Trung tâm dự báo KTTVTW, dự báo gần sáng và ngày 7/3, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng tới các tỉnh miền Bắc nước ta.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở phía đông Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa và mưa nhỏ, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 5;

Ở phía đông Bắc Bộ trời rét.

Ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh;

Khu vực Bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9; biển động mạnh.

Gần sáng và ngày 7/3, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng tới các tỉnh miền Bắc nước ta (Ảnh minh hoạ).  

Cũng theo Trung tâm dự báo KTTVTW, dự báo trong 10 ngày tới (7-16/3/2011), các tỉnh miền Bắc dồn dập đón 3 đợt không khí lạnh, trong đó, ngày 7/3 các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh tăng cường từ phía bắc, sau đó có cường độ ổn định.

Tiếp đó, các tỉnh miền Bắc còn tiếp tục được bổ xung thêm không khí lạnh vào ngày 9/3, nhưng t ngày 11/3 không khí lạnh suy yếu và di chuyển ra phía đông.

Khoảng ngày 15-16/3 các tỉnh miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh tăng cường.

Các đợt không khí lạnh sẽ gây mưa vài nơi ở các tỉnh phía tây Bắc Bộ, trời rét vào đêm và sáng. Còn tại các tỉnh phía đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, không khí lạnh gây mưa nhỏ, mưa phùn rải rác, trời rét, nhưng những ngày từ 11-14/3 thì tại các tỉnh này chỉ rét và đêm và sáng, trưa chiều giảm mây, hửng nắng.

Không khí lạnh cũng làm cho các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác trong 3-4 ngày tới, cùng với đó, trời rét tại phía bắc, còn tại phía nam các tỉnh này thì rét vào đêm và sáng.

Tại các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, dự báo 3-4 ngày tới, nhiều mây, phía bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác, phía nam có mưa vài nơi, riêng ngày 7/3 có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3.

Cùng thời điểm, tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông cấp 2, cấp 3.

Dự báo thời tiết ngày đầu tuần (7/3), phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ, cao nhất từ 20 – 23 độ, riêng Lai Châu - Điện Biên 26 - 29 độ;

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn, gió đông bắc cấp 3 – 4, vùng ven biển cấp 5. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 20 độ, vùng núi có nơi 12 – 14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ;

Các tỉnh Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, riêng phía bắc ngày có mưa và mưa nhỏ, gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ, cao nhất từ 19 – 22 độ, phía nam có nơi 23 – 25 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ, cao nhất từ 27 – 30 độ;

Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ, cao nhất từ 27 - 30 độ;

Nam Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ, cao nhất từ 31 - 34 độ.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn, gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ, cao nhất từ 17 - 20 độ.

Kiều Minh

Bình luận
vtcnews.vn