Miền Bắc đêm lạnh như mùa đông, ngày nắng nóng oi bức

Thời sựThứ Ba, 14/04/2015 07:48:00 +07:00

Thời tiết miền Bắc đang diễn biến dị thường, ban đêm lạnh, nhiệt độ giảm xuống dưới 13 độ C, ban ngày nắng nóng oi bức đến 31 độ C.

(VTC News) - Thời tiết miền Bắc đang diễn biến dị thường, ban đêm lạnh, nhiệt độ giảm xuống dưới 13 độ C, ban ngày nắng nóng oi bức đến 31 độ C.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, thời tiết các tỉnh miền Bắc được dự báo có ít mây, gió khô sẽ tạo ra sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lên tới hơn 10 độ.

Cụ thể là vào đêm 13/4 toàn bộ miền Bắc, trong đó có cả Thủ đô Hà Nội nhiệt độ thấp từ 13-17 độ C. Trong khi đó, ngày 14/4 sẽ có nắng, nhiệt độ tăng nhanh ở mức từ 27-30 độ C, thậm chí trên 31 độ C.

Trả lời trên Dân Việt, ông Trần Quang Năng, Phó phòng Dự báo thời tiết hạn ngắn, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương nhận định, rất nhiều năm trở lại đây miền Bắc mới lại xảy ra hiện tượng dị thường trên. Dự báo kiểu thời tiết này ở Bắc Bộ còn diễn ra trong khoảng 2-3 ngày nữa mới chấm dứt.

Ảnh minh hoạ 

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày 14/4/2015:

Phía Tây Bắc Bộ
: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 – 18 độ, có nơi dưới 13 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ, có nơi trên 31oC.

Phía Đông Bắc Bộ
: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 15 – 18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 28 - 31, có nơi trên 31oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
: Phía Bắc ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; phía nam mây thay đổi có mưa rào vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 17 - 20 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 27 – 30 độ, phía nam có nơi 24 - 26 oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ  21 – 24 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27 độ, phía Nam 28 - 31 oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 – 21 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31 oC.

Nam Bộ
: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 oC.

Hà Nội
: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 17 – 20 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 27 - 30 oC.

Thuỵ Miên
Bình luận
vtcnews.vn