Miền Bắc có nơi rét nhất chỉ 3 độ C, xuất hiện băng giá

Thời sựThứ Tư, 16/12/2015 05:10:00 +07:00

Miền Bắc đang trải qua những ngày rét đậm, rét hại cường độ mạnh nhất từ đầu mùa, nhiệt độ toàn miền giảm sâu, có nơi chỉ 3 độ C.

(VTC News) - Miền Bắc đang trải qua những ngày rét đậm, rét hại cường độ mạnh nhất từ đầu mùa, nhiệt độ toàn miền giảm sâu, có nơi chỉ 3 độ C.

Thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, ngày hôm nay 16/12, nhiệt độ các tỉnh miền Bắc đồng loạt giảm mạnh, có nơi xuống dưới mức 10 độ C như: Pha Đin 8 độ C, Mộc Châu (Sơn La) 8 độ C, Sa Pa (Lào Cai) 5 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) 5 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) chỉ còn 3 độ C.
Nhiệt độ giảm sâu, nhiều nơi có thể có băng giá (Ảnh minh hoạ)
Nhiệt độ giảm sâu, nhiều nơi có thể có băng giá. (Ảnh minh hoạ) 
Trên đỉnh núi cao Fansipan (cao hơn 3.000m) khả năng về đêm và sáng sớm nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, có băng giá. Bởi theo chuyên gia khí tượng, thông thường cứ lên cao 1.000 m, nhiệt độ sẽ giảm trung bình 5-6 độ C.

Theo dự báo, đêm nay và sáng mai không khí lạnh tiếp tục tràn xuống, các tỉnh Bắc Bộ sẽ trải qua đợt rét nhất từ đầu mùa đến nay.

Khu vực đồng bằng trời rét đậm, nhiệt độ trong khoảng 11-13 độ C, riêng các tỉnh miền núi có nơi rét hại, nhiệt độ có thể xuống thấp nhất là dưới 10 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi.

Khối không khí lạnh cũng ảnh hưởng tới các tỉnh ở Trung Bộ khiến nhiệt độ giảm sâu, thấp nhất chỉ còn 13-16 độ C, cao nhất từ 15-18 độ C, trời lạnh, phía bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, tình trạng rét đậm, rét hại còn kéo dài đến ngày 18/12. Từ 19/12, nhiệt độ sẽ tăng rất nhẹ, trời hửng nắng, gió nhẹ.
B.Hương
Bình luận
vtcnews.vn