Miền Bắc có nơi rét 0 độ, miền Nam lạnh kỷ lục

Thời sựThứ Năm, 23/01/2014 08:01:00 +07:00

(VTC News) - Các tỉnh miền núi phía bắc đã xuất hiện rét đậm, rét hại, trong đó Đình Lập (Lạng Sơn) rét -0,6 độ C; Nam Bộ đêm về sáng nhiệt độ có lúc xuống tới 17 độ C.


Sương muối với cường độ mạnh nhất trong mùa đông năm nay tiếp tục tấn công các xã vùng cao thuộc huyện Bát Xát, Bắc Hà, Mường Khương và Sa Pa tỉnh Lào Cai.
rét, sương muối

 Hiện tượng băng giá, sương muối xảy ra tại xã Ý Tý vào sáng sớm 22/1. Ảnh: Dân Việt


Đặc biệt, tại xã Ý Tý (Bát Xát), do tiết trời quá rét làm nước trong các vũng nước nhỏ đóng thành lớp băng mỏng nổi trên mặt nước.

Dự báo đợt băng giá, sương muối này ở Lào Cai còn kéo dài khoảng 1-2 ngày nữa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, vào lúc 7h ngày 22/1, nhiệt độ thấp nhất ở Pháo Đài Láng (Hà Nội) ở mức 11,4 độ C; Ba Vì (Hà Nội) thấp hơn 6,1 độ C; TP. Hải Dương ở mức 7,9 độ C; Cúc Phương (Ninh Bình) giảm tới 5,9 độ C.

Núi Tam Đảo (Vĩnh Phúc) giảm còn 0,8 độ C. Mù Cang Chải (Yên Bái) 2,9 độ C. Sa Pa (Lào Cai) giảm đến 1,8 độ C. Sìn Hồ (Lai Châu) rét hại rất nặng 0,1 độ C; Ngân Sơn (Bắc Cạn) ở ngưỡng đóng băng 0 độ C; Đình Lập (Lạng Sơn) rét -0,6 độ C.
 Nước trong các vũng nước nhỏ đóng thành lớp băng mỏng nổi trên mặt nước.

 Nước trong các vũng nước nhỏ đóng thành lớp băng mỏng nổi trên mặt nước. Ảnh: Dân Việt


Sang ngày hôm nay, các tỉnh miền Bắc vẫn rét đậ. Ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cần đề phòng băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ 6-9 độ C, có nơi dưới 3 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía bắc ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ; phía nam có mưa vài nơi. Trời rét, phía bắc rét đậm. Nhiệt độ có lúc xuống đến 7-10 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C. Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ xuống mức thấp lịch sử 17 độ C.

Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trời rét đậm. Nhiệt độ vào đêm về sáng rơi xuống ngưỡng 6-9 độ C.

Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Khánh Hòa đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9; biển động.

Khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có sóng cao từ 2 – 4m.
Bình luận
vtcnews.vn