Miền Bắc chính thức kết thúc đợt rét đậm

Thời sựThứ Ba, 22/12/2015 08:45:00 +07:00

Ngày 22/12, ở Bắc Bô trời chỉ còn rét vào đêm và sáng sớm, nhiệt độ ban ngày cũng tăng cao.

(VTC News) - Ngày 22/12, ở Bắc Bộ trời chỉ còn rét vào đêm và sáng sớm, nhiệt độ ban ngày cũng tăng cao.

Thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hôm nay 22/12, các tỉnh khu vực Bắc Bộ đã không còn rét đậm, trời nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất có lúc lên tới 26 độ C.
Bắc Bộ đã hết rét đậm rét hại.
Bắc Bộ đã hết rét đậm rét hại (Ảnh minh hoạ)
Riêng khu vực Hà Nội, do chịu ảnh hưởng của một vùng mây từ biển di chuyển vào nên có mưa ở một vài nơi, trời âm u từ sáng đến trưa. Về chiều trời giảm mây nhưng không có nhiều nắng.

Các tỉnh khu vực Trung và Nam Bộ cũng có mưa dông rải rác nhưng ít dần, trời có gió nhẹ.

Dự báo thời tiết ngày 22/12/2015 các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ
   

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 - 18 độ, có nơi dưới 15oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 22 - 25, có nơi trên 25oC

Phía Đông Bắc Bộ
   
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trời lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 26oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

   
Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 26oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận
   
Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27, phía Nam 28 - 31 oC

Tây Nguyên

   
Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29oC

Nam Bộ

   
Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC

Hà Nội

   
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21oC
Nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 26oC

B.Hương
Bình luận
vtcnews.vn