Miền Bắc 39 độ, miền Trung nóng hầm hập cả ngày

Thời sựThứ Năm, 15/05/2014 08:00:00 +07:00

(VTC News) - Nắng nóng tiếp tục xảy ra trên toàn khu vực Bắc bộ và các tỉnh ven biển Trung bộ, một số nơi nóng hầm hập cả ngày.

(VTC News) - Nắng nóng tiếp tục xảy ra trên toàn khu vực Bắc bộ và các tỉnh ven biển Trung bộ, với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi vượt ngưỡng 39-40 độ.

Ngày hôm qua (14/5), nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 – 38 độ, có nơi trên 38 độ như: Mường La (Sơn La): 40,5 độ; Yên Châu (Sơn La) 39,3 độ; Hòa Bình 41,0 độ; Lạc Sơn (Hòa Bình) 39,8 độ; Phố Ràng (Lào Cai) 40,4 độ;
Người dân thủ đô "vật vã" trước nắng nóng 38-40 độ C
Người dân thủ đô vật vã dưới nắng nóng 38-40 độ C. Ảnh: Infonet 
Lào Cai 39,7 độ; Văn Chấn (Yên Bái) 39,3 độ; Minh Đài (Phú Thọ) 40,3 độ; Bảo Lạc (Cao Bằng) 39, 5 độ; Láng 39,2 độ; Nho Quan (Ninh Bình) 39,6 độ; Hồi Xuân và Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 38,8 độ; Tây Hiếu (Nghệ An) 38,8 độ; Quỳ Châu (Nghệ An) 39,0 độ; Đô Lương (Nghệ An): 38,6 độ; Hương Khê (Hà Tĩnh) 38,7 độ; Đông Hà (Quảng Trị) 38,5 độ; Đà Nẵng 38,7 độ; Ba Tơ 38,9 độ…


Ngày hôm nay (15/5), nắng nóng tiếp tục xảy ra trên toàn khu vực Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 – 37 độ, có nơi trên 38 độ cho các tỉnh Bắc Bộ; 36 – 39 độ, có nơi trên 39 độ cho các tỉnh ven biển Trung Bộ.

Dự báo khu vực Bắc Bộ trong hai ngày tới, nắng nóng có xu hướng dịu bớt và tăng cường trở lại đến khoảng ngày 20/5.

Khu vực Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất ngày từ 36 – 39 độ, một số nơi trên 39 độ và dự kiến kéo dài đến khoảng ngày 21/5.

Trước tình hình thời tiết nắng nóng mấy ngày qua tại Hà Nội, khiến nhu cầu điện tăng vọt, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội vừa ra thông báo cho biết sẽ không cắt điện để sửa chữa nếu nhiệt độ ngoài trời cao hơn 35 độ C.

Riêng ngày Chủ nhật 10/5 vừa qua, khi nhiệt độ ngoài trời lên đến 39 độ C, sản lượng điện của Thủ đô đã đạt 39.946 MWh, công suất lớn nhất vào lúc 19h đạt 2006 MW, gần cao bằng mức đỉnh điểm năm 2013. Theo dự báo của trung tâm khi tương thuỷ văn trung ương, từ giữa tháng 5 đến hết tháng 7/2014 thời tiết sẽ nắng nóng nhiều đợt kéo dài. Dự báo sản lượng điện tiêu thụ sẽ tăng 10 đến 15% so với hè năm 2013.

Tổng Công ty điện lực Hà Nội cũng cho biết sẽ bố trí tăng cường các ca trực để đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định cho khách hàng. Người dân Thủ đô cần thông tin chi tiết về lịch ngừng cung cấp điện, báo sửa chữa điện, có thể liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 04.22222000 và 19001288.

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội cũng khuyến cáo khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, đặc biệt lưu ý không sử dụng nhiều thiết bị điện có công suất lớn trong giờ cao điểm.

» Nắng nóng trên 39 độ bao giờ chấm dứt?
» Nắng nóng tăng cường trong 1-2 ngày tới
» Không khí lạnh gây mưa xuống tận miền Trung


Diệp Vy
Bình luận
vtcnews.vn