Microsoft cáo buộc Google và Motorola 'giết' web video

Khoa học - Công nghệThứ Năm, 23/02/2012 02:08:00 +07:00

(VTC News) - Microsoft đệ đơn lên Uỷ ban châu Âu, cáo buộc Motorola Mobility và Google đang sử dụng các bằng sáng chế họ có được để 'loại' đối thủ.

(VTC News) - Microsoft đệ đơn lên Uỷ ban châu Âu, cáo buộc Motorola Mobility và Google đang sử dụng các bằng sáng chế họ có được để 'loại' đối thủ.

Trên blog chính thức của mình, Microsoft tuyên bố rằng, Motorola và chủ sở hữu Google đang sử dụng bằng sáng chế trong lĩnh vực web video để yêu cầu các hãng khác phải trả phí bản quyền.

Điều này có nghĩa là, hoặc chúng ta sẽ không được xem video trên web như hiện nay trên smartphone, tablet hoặc các thiết bị kết nối internet khác, hoặc sẽ phải trả thêm tiền cho các thiết bị phần cứng bởi các hãng phải bỏ thêm chi phí để mua lại bằng sáng chế của Motorola. Tuy nhiên, nếu Uỷ ban châu Âu đồng ý với cáo buộc của Microsoft, mọi thứ lại 'đâu vào đấy'.

Các hãng công nghệ lớn lại đấu đá nhau - ảnh minh hoạ: Intomobile

Chuyên trang công nghệ Intomobile đưa tin, Motorola đang cố gắng ngăn chặn Microsoft trong việc bán một số sản phẩm ra thị trưởng liên quan đến web video.

Một số bằng sáng chế trong các lĩnh vực khác nhau được quy định trong FRAND (công bằng, hợp lý và không phân biệt đối xử), quy định rằng một số sáng chế cần thiết cho sự đổi mới, công ty giữ bằng sáng chế cần chia sẻ công nghệ cho các hãng khác với một mức giá hợp lý và bằng giá bán cho bất kì bên nào khác.

Ngược lại, nếu bằng sáng chế mà Motorola và Google sở hữu không nằm trong nhóm FRAND, Motorola có quyền không bán cho Microsoft, hoặc bán với giá 'cắt cổ' nếu Microsoft muốn sử dụng.

Motorola đang làm khó Microsoft, bằng cách buộc người khổng lồ phải trả một cái giá rất cao để có thể sử dụng khoảng 50 bằng sáng chế liên quan đến các tiêu chuẩn video của mình (gọi là H.264). Theo đó, mỗi một máy tính xách tay Windows 1.000 USD bán ra, Motorola đòi hỏi Microsoft phải chia cho mình 22,5 USD.

Microsoft nói rằng, các khoản phí mà Motorola đưa ra để đồng ý cho Microsoft sử dụng công nghệ web video là quá đắt đỏ và Motorola muốn triệt hạ đối thủ của mình, điều này sẽ gây thiệt hại không nhỏ cho người dùng.

Thị trường công nghệ hiện vẫn không thiếu những tranh chấp tương tự, ví dụ như cuộc đối đầu giữa Microsoft với Motorola, Motorola với Apple, Apple với Samsung... các hãng lại quay vòng đối đầu lẫn nhau... và vẫn chưa có hồi kết thúc.

Bảo Anh


Bình luận
vtcnews.vn