Michel Platini hết sạch cơ hội tranh cử Chủ tịch FIFA

Thể thaoThứ Năm, 19/11/2015 07:00:00 +07:00

Dù đã kháng cáo lên FIFA nhưng Chủ tịch UEFA Michel Platini vẫn tiếp tục bị cơ quan bóng đá quyền lực nhất hành tinh giữ nguyên lệnh phạt cấm hoạt động 90 ngày

(VTC News) - Dù đã kháng cáo lên FIFA nhưng Chủ tịch UEFA Michel Platini vẫn tiếp tục bị cơ quan bóng đá quyền lực nhất hành tinh giữ nguyên lệnh phạt cấm hoạt động trong 90 ngày.

Tính từ thời điểm vụ 2 triệu franc Thụy Sỹ mờ ám mà Sepp Blatter phanh phui ra Michel Platini, Chủ tịch UEFA đã không thể tham gia bất kỳ hoạt động bóng đá nào.
FIFA từ chối đơn kháng cáo của Michel Platini
FIFA từ chối đơn kháng cáo của Michel Platini 
Trong bối cảnh, cuộc đua tranh cử Chủ tịch FIFA sắp tới gần (chỉ còn 3 tháng nữa sẽ diễn ra), huyền thoại người Pháp rất sốt ruột. Chính bởi vậy, Michel Platini đã kháng cáo lên Ủy ban đạo đức FIFA nhằm nới lỏng hình phạt.

Đáp lại, FIFA vẫn giữ nguyên án phạt cấm tham gia bóng đá trong vòng 90 ngày dành cho Michel Platini. Như vậy, ông không những không thể vận động tranh cử Chủ tịch FIFA mà còn đương nhiên bị loại khỏi cuộc đua cuối cùng, bởi trong danh sách 5 ứng viên chính thức, FIFA đã gạch tên Platini.

Khả năng duy nhất mà cựu danh thủ người Pháp có thể làm lúc này là kiện ra Tòa án thể thao quốc tế (CAS). Nguồn tin từ FIFA cho hay, chỉ khi nào Michel Platini thắng kiện tại CAS, họ mới xem xét tư cách ứng viên của ông trong cuộc bầu cử sắp tới.

Nếu không, Michel Platini buộc phải đứng ngoài cuộc đua, đồng thời có thể phải chịu đứng dưới Tổng thư ký UEFA hiện tại, Gianni Infantino, nếu ông này đắc cử chức Chủ tịch FIFA.

Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn