MH370 bay thêm bốn giờ trước khi biến mất

Thế giớiThứ Năm, 13/03/2014 01:06:00 +07:00

(VTC News) -Các nhà điều tra Mỹ nói họ nghi ngờ máy bay Malaysia số hiệu MH370 còn bay trên không trung bốn tiếng đồng hồ trước khi mất tích hoàn toàn mấy ngày qua.

Báo Mỹ Wall Street Journal nói các nhà điều tra Mỹ nghi ngờ rằng dữ liệu phía Malaysia đưa ra là không chính xác.
Theo đó, những dữ liệu tự động về động cơ máy bay được truyền tải đến các trạm theo dõi mặt đất cho thấy máy bay còn tiếp tục bay thêm bốn tiếng đồng hồ.

Sự mất tích bí ẩn của MH370 đến nay chưa có lời giải

Điều này khác biệt so với những thông tin Malaysia đưa ra nói máy bay "gặp vấn đề" chỉ một tiếng sau khi cất cánh từ Kuala Lumpur.
Trước đó, tạp chí khoa học New Scientist khẳng định MH370 đã gửi tin nhắn kỹ thuật trước khi mất tích nhưng Malaysia không tiết lộ gì về thông tin này. 
Theo thiết kế, chiếc Boeing 777-200ER được trang bị một hệ thống máy tính có khả năng tự động liên lạc với mặt đất thông qua các tin nhắn có tên gọi kỹ thuật là ACARS.
New Scientist nói họ có nguồn tin từ hãng Rolls Royce đã nhận được hai thông báo kỹ thuật của MH370 gửi về trung tâm giám sát động cơ toàn cầu của hãng này.
Thông báo đầu tiên được nói là gửi lúc MH370 cất cánh, thông báo đầu tiên được gửi lúc máy bay tăng độ cao trong hành trình từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh.
Trước đó, hãng hàng không Malaysia Airlines nói tất cả máy bay của hãng này đều được trang bị hệ thống nhắn tin tự động ACARS. Nhưng bản tin của hãng thông tấn Reuters tiết lộ rằng hệ thống như thế đã không được trang bị trên chiếc MH370.

Lịch trình đường bay theo dự kiến của MH 370


Chưa ai có thể khẳng định điều gì đã xảy ra với chiếc máy bay được cho là an toàn nhất thế giới cùng đội bay có nhiều kinh nghiệm.
Đã có những giả thiết khác nhau về nguyên nhân sự biến mất bí ẩn này - từ lỗi kỹ thuật cho đến bị sét đánh hoặc là phi công tự sát.
Bầu chọn
Theo bạn , máy bay Malaysia bị khủng bố hay gặp lỗi kỹ thuật?

Tiếng nói nước Nga hôm nay dẫn lời một chuyên gia đặt giả thiết máy bay có thể đã "bị khủng bố bắt cóc và hạ cánh xuống khu vực nào đó ở Đông Nam Á.
Báo Nga so sánh vụ mất tích của MH 370 với chuyện 35 năm trước đây, khi chiếc "Boeing 707” biến mất bí hiểm trên Thái Bình Dương sau khi cất cánh từ Tokyo. Cuộc tìm kiếm khi đó đã kéo dài 8 ngày, huy động 70 tàu biển từ Mỹ và Nhật Bản nhưng cho tới nay không phát hiện được gì.

Bình luận
vtcnews.vn