Mevedev cảnh báo phương Tây trong thông điệp liên bang

Thế giớiThứ Năm, 22/12/2011 10:36:00 +07:00

(VTC News) - Hôm nay (22/12), Tổng thống Nga Medvedev đã trình bày trước Quốc hội bản báo cáo thường niên của mình về các vấn đề của đất nước.

(VTC News) - Hôm nay (22/12), Tổng thống Nga Medvedev đã trình bày trước Quốc hội bản báo cáo thường niên của mình về các vấn đề của đất nước.

Theo Hiến pháp Nga, mỗi năm Tổng thống sẽ có một buổi giải trình trước Quốc hội và đưa ra thông điệp Liên bang; trong đó nêu lên những vấn đề lớn mà đất nước sẽ phải đối mặt, đồng thời cũng đưa ra những chính sách nội, ngoại giao trong năm tới; cũng như các kế hoạch hoạt động ngắn và trung hạn trong tương lai.

Nổi bật trong bản báo cáo năm nay là vấn đề đối ngoại, với dư âm từ các cuộc biểu tình hậu bầu cử được coi là có bàn tay nước ngoài. Tổng thống Medvedev nhấn mạnh, Nga sẽ không chấp nhận bất kì một sự can thiệp nào của nước ngoài vào các vấn đề trong nước. Ông khẳng định: "Chính quyền không cho phép các hành vi kích động, cỗ vũ, lôi kéo người dân vào các hành động theo chủ nghĩa phiêu lưu và cự tuyệt mọi động thái can thiệp của nước ngoài."

Bài phát biểu của ông Medvedev đưa ra trong bối cảnh những ngày cuối cùng trước khi rời khỏi chức vụ Tổng thống. Theo ông, trong những ngày qua đã có hàng ngàn người xuống đường phản đối kết quả bỏ phiếu hôm 4/12 dưới sự lôi kéo của Mỹ, theo cáo buộc của Thủ tướng Putin

Tổng thống Nga trước đó đã tuyên bố sẽ tiến hành điều tra các vấn đề liên quan đến gian lận bầu cử và sẵn sàng nhận những lời chỉ trích nếu như kết quả điều tra cho thấy cuộc bầu cử không minh bạch.

Buổi họp quốc hội và bản báo cáo thường niên của Tổng thống Medvedev diễn ra vào ngày 22/12. 

Trong bối cảnh khủng hoảng đang diễn ra khắp Châu Âu, vấn đề kinh tế cũng được ông Medvedev quan tâm trong bản báo cáo của mình. Theo đó, ông tuyên bố nền kinh tế Nga đã tiến lên đứng ở vị trí thứ 6 thế giới và để đạt được vị trí này Nga đã phải trải qua một giai đoạn vô cùng khó khăn với nhiều nỗ lực không ngừng.

Cũng trong vấn đề này, ông Medvedev cho biết kế hoạch tạo nên một liên minh kinh tế Á - Âu vào năm 2015 với 3 quốc gia chủ đạo là Nga, 
Belarus và Kazakhstan. Ba nước sẽ đẩy mạnh các giao dịch kinh tế trên mọi mặt. Cùng với việc ký tuyên bố chung về hội nhập kinh tế vào tháng 11 vừa qua, Nga hi vọng liên minh kinh tế sẽ ngày càng phát triển.

Về quân sự, Tổng thống Nga nhấn mạnh, Moscow cần có được cuộc đàm phán công bằng về vấn đề phòng thủ tên lửa. Ông Medvedev cho biết Nga sẵn sàng tham gia các cuộc đối thoại với phương Tây về hệ thống phòng thủ tên lửa với điều kiện có sự qua lại công bằng giữa 2 bên. Ông nói: "Tôi thực sự chỉ muốn xác nhận rằng chúng ta đã mở cửa và sẵn sàng làm việc với các đối tác một cách cởi mở nếu như họ lắng nghe chúng ta."

Một phần quan trọng nữa của bản báo cáo của Tổng thống Medvedev là các vấn đề liên quan đến tham nhũng. Theo đó, ông ca ngợi những nỗ lực của chính phủ Nga trong việc ngăn chặn và làm giảm tệ nạn tham nhũng; đồng thời khẳng định trong những năm tới, Nga sẽ cố gắng điều tiết các khoản chi tiêu cũng như thu nhập của các quan chức để giảm dần tệ nạn này.

Tùng Đinh


Bình luận
vtcnews.vn