Messi thi đấu tệ hại thế nào trận gặp Croatia?

World Cup 2018Thứ Sáu, 22/06/2018 11:29:00 +07:00

Các cầu thủ Croatia làm rất tốt nhiệm vụ phong tỏa Lionel Messi trong trận đấu với Argentina.

Trước trận đấu với Argentina ở lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup 2018, HLV Zlatko Dalic rất tự tin về việc "bắt chết" Lionel Messi. Ông nói rằng các cầu thủ Croatia sẽ khiến siêu sao của Barcelona không có bóng mà đá.

"Chiến thuật của chúng tôi sẽ ngăn cản cậu ta. Chúng tôi phải chặn những đường chuyền đến với cậu ta", ông Dalic nói. Đội tuyển Croatia đã làm đúng như vậy và rất thành công khi vào trận. Các con số thống kê chỉ ra điều đó.

Messi luôn là hạt nhân trong lối chơi của Argentina. Thông thường mọi đường lên bóng của nhà đương kim á quân thế giới đều phải qua chân số 10. Tuy nhiên điều đó không xảy ra trong trận đấu đêm qua.

Trong suốt hiệp 1, Messi chỉ chạm bóng vỏn vẹn... 20 lần, thậm chí ít hơn cả thủ môn Willy Caballero. Anh thực hiện 14 đường chuyền với độ chính xác là 71% và không lần nào trong đó mở ra cơ hội cho đồng đội, quá tệ đối với một chân chuyền hàng đầu thế giới. 

messi1 9

Messi chỉ có vỏn vẹn 20 lần chạm bóng trong hiệp 1 và thực hiện 14 đường chuyền.

Tính thêm cả hiệp 2, Messi cũng không có nhiều bóng hơn là bao. Anh chạm bóng tổng cộng 49 lần, chỉ nhiều hơn Caballero, 3 cầu thủ được rút ra nghỉ và 3 người thay thế.

Nhà kiến thiết số một và duy nhất trong đội hình bị phong tỏa hoàn toàn dẫn đến việc trung phong của Argentina, bạn cùng phòng của Messi, cũng mất tích theo. Messi là cầu thủ có số lần chạm bóng ít thứ hai trong hiệp 1, và người ít nhất là Sergio Aguero còn có thống kê tồi hơn thế nhiều khi chỉ đạt con số 7.

Aguero chỉ có duy nhất một pha dứt điểm trong 53 phút có mặt trên sân. Đó cũng là một cơ hội đáng kể nhưng chân sút của Manchester City lại sút thẳng vào vị trí của thủ môn Danijel Subasic.

Messi bị "bắt chết", trong khi số 10 của Croatia là Luka Modric lại chơi cực hay. Chính tiền vệ của Real Madrid là người được ban tổ chức trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Modric nhấn mạnh việc anh và đồng đội khiến Messi "đói bóng".

"Kết quả này và màn trình diễn tồi tệ của Argentina là do chúng tôi chơi tốt, tạo thành một khối vững chắc khắp mặt sân đặc biệt là khi không có bóng", Modric nói về trận đấu. 

"Trong hiệp 1, khi Argentina có bóng thì chúng tôi phong tỏa Messi bởi cậu ta là cầu thủ nguy hiểm nhất. Chúng tôi muốn ngăn Messi nhận bóng và đó là cách để bịt nguồn sáng tạo của họ".

Ở trận đấu trước gặp Iceland, Messi thậm chí còn là cầu thủ chạy lười nhất trận, ít hơn cả 2 thủ môn.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn