'Messi Thái' vắng mặt, tuyển Thái Lan thiếu 4 trụ cột ở AFF Cup 2018

Thể thaoThứ Sáu, 30/03/2018 11:21:00 +07:00

Đội tuyển Thái Lan sẽ không có sự phục vụ của "Messi Thái" Chanathip Songkrasin và 3 trụ cột khác ở AFF Cup 2018.

Cuối năm nay, đội tuyển Thái Lan sẽ tham dự AFF Cup với mục tiêu bảo vệ chức vô địch. Tuy nhiên đội bóng xứ chùa vàng sẽ không thể sử dụng đội hình mạnh nhất khi một số trụ cột vắng mặt vì lý do khách quan.

"Ở AFF Cup 2018, những cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài là Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda, Theerathon Bunmathan và Kawin Thamsatchanan sẽ không tham dự", HLV Milovan Rajevac xác nhận trên Siamsport.

AFF Cup được đưa vào hệ thống tính điểm FIFA từ năm 2016 nhưng lại không nằm trong lịch thi đấu quốc tế (FIFA Calendar). Do đó các CLB không bị buộc phải nhường cầu thủ cho đội tuyển quốc gia. 

chanathip

 "Messi Thái" Chanathip nhiều khả năng sẽ không tham dự AFF Cup 2018.

Nếu muốn có sự phục vụ của những cầu thủ kể trên, LĐBĐ Thái Lan phải thỏa thuận với các CLB mà họ đang đầu quân. Đây là điều mà LĐBĐ Việt Nam từng làm được với các CLB của Nhật Bản và Hàn Quốc để đưa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh về khoác áo ĐTQG dự AFF Cup 2016 và SEA Games 29.

Tuy nhiên tuyển Thái Lan sẽ khó thuyết phục được những CLB chủ quản của Chanathip, Teerasil, Theerathon và Kawin, đặc biệt là 2 cái tên đầu tiên. Đó là 2 cái tên đang được trọng dụng ở Nhật Bản.

Cụ thể, "Messi Thái" Chanathip đang khoác áo Consadole Sapporo. Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2016 đá chính cả 4 trận cho CLB ở J-League và ghi 1 bàn thắng. Trong khi đó vua phá lưới AFF Cup 2016 Teerasil cũng có số lần ra sân tương tự ở CLB Sanfrecce Hiroshima. Đội bóng của anh thậm chí còn đang cạnh tranh ngôi đầu bảng J-League.

AFF Cup 2018 diễn ra vào tháng 11. Đội tuyển Thái Lan là đương kim vô địch và xếp hạng hạt giống số 1 cùng Việt Nam. Do đó, 2 đội tuyển sẽ không nằm cùng bảng với nhau.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn