Messi Thái Lan chờ ngày so tài Công Phượng

Thể thaoThứ Năm, 28/05/2015 08:02:00 +07:00

Messi Thái Lan, Chanathip, chờ đợi cuộc đối đầu với Công Phượng khi Thái Lan và Việt Nam chạm trán nhau ở trận đấu cuối cùng vòng bảng.

Messi Thái Lan, Chanathip, chờ đợi cuộc đối đầu với Công Phượng khi Thái Lan và Việt Nam chạm trán nhau ở trận đấu cuối cùng vòng bảng.

Chiều 27/5, khi buổi tập của U23 Việt Nam trên sân vận động trường Đại học Nanyang Polytechnic còn chưa kết thúc, tuyển U23 Thái Lan đã có mặt để chuẩn bị cho buổi tập đầu tiên của họ kể từ khi đặt chân đến Singapore tham dự SEA Games 28.


Ngay lập tức, tiền vệ ngôi sao Chanathip của U23 Thái Lan thu hút sự chú ý của khoảng gần 100 phóng viên thể thao Việt Nam lẫn Thái Lan có mặt trên sân. Khi ấy, HLV Miura đang cho các học trò căng cơ sau buổi tập nên tiền đạo Công Phượng cũng đã có dịp chạm mặt đối thủ chính “Messi Thái Lan” ở trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan vào ngày 10/6.
Messi Thái Lan vừa hạ tuyển VN
 Messi Thái Lan vừa cùng đồng đội hạ tuyển VN
Trả lời chúng tôi sau buổi tập của U23 Thái Lan, “Messi Thái Lan” đã có những chia sẻ hết sức chân thành về mục tiêu của anh cũng như tuyển U23 Thái Lan ở SEA Games 28. Ngoài ra, Chanathip cũng đã có những đánh giá sơ bộ về tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 28.

Mở đầu cuộc trò chuyện, Chanathip cho biết ở Thái Lan mọi người hay gọi anh với biệt anh “Messi J” hay “Messi Thái Lan” nhưng tiền vệ trẻ này khiêm tốn nói rằng: “Tôi biết mọi người rất yêu mến tôi và hay gọi tôi là Messi Thái Lan. Nhưng xin mọi người đừng ví tôi như Messi nữa. Tôi chỉ là Chanathip mà thôi. Mục tiêu của tôi là được thi đấu ở Nhật Bản hay châu Âu trong tương lai, nhưng giờ tôi còn rất trẻ và còn phải phấn đấu thật nhiều.”

 
Tôi rất mong có dịp được gặp Công Phượng ở trận đấu sắp tới giữa U23 Thái Lan và U23 Việt Nam
Chanathip
 
Chanathip cho biết anh cùng với U23 Thái Lan đang hướng đến mục tiêu vô địch SEA Games: “Ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 28, mọi đội bóng đều có những mục tiêu riêng của mình nên tôi dự đoán cuộc cạnh tranh những tấm vé vào bán kết sẽ rất khốc liệt, khó có thể dự đoán được.


Còn với riêng U23 Thái Lan, chúng tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất là giành chức vô địch. Bản thân tôi, ghi nhiều được bao nhiêu bàn thắng ở SEA Games lần này hay không cũng không quá quan trọng, điều tôi hướng đến chính là giúp U23 Thái Lan giành càng nhiều chiến thắng càng tốt”.

“Messi Thái Lan” vừa cùng với tuyển quốc gia Thái Lan tham dự trận đấu với ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2018 hôm 24/5, tiền vệ này cho rằng các học trò của HLV Miura đã đá quá rắn: “ĐT Việt Nam là một đội bóng mạnh, được tổ chức tốt. Ở trận đấu ngày hôm đó, các bạn đã đã thể hiện lối chơi khá rắn và cũng không gặp may mắn”.

Khi được hỏi về cầu thủ đáng chú ý nhất bên phía U23 Việt Nam, Chanathip cho hay: “Tôi không biết cá nhân nào nổi bật của U23 Việt Nam. Tôi cũng không biết cầu thủ mang áo số 10 là ai cả, vì tôi chưa có cơ hội đối đấu với cậu ấy. Tôi có nghe mọi người nói nhiều về Công Phượng như một tài năng trẻ xuất sắc nhất Việt Nam hiện tại, và tôi rất mong có dịp được gặp Công Phượng ở trận đấu sắp tới giữa U23 Thái Lan và U23 Việt Nam”.

Nguồn: Khám Phá
Bình luận
vtcnews.vn