'Messi Thái' là người duy nhất làm được điều này ở AFF Cup

Thể thaoThứ Năm, 03/05/2018 19:33:00 +07:00

Cho đến giờ, duy nhất "Messi Thái" Chanathip Songkrasin là người làm được điều này ở AFF Cup.

Sau lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2018, trang chủ AFF Cup đã đưa ra những thống kê thú vị.

Đội bóng đen đủi nhất

antarafoto-timnas-171216-wpa-10

 Indonesia toàn thua trong 5 lần vào chung kết.

Indonesia được xem là đội bóng đen đủi nhất lịch sử AFF Cup khi đã 5 lần lọt vào chung kết nhưng chưa một lần lên ngôi vô địch. Đội bóng xứ vạn đảo toàn thua trong các trận chung kết.

Cụ thể, họ thua Thái Lan 3 lần vào các năm 2000, 2002, và mới đây nhất là năm 2016. Trong đó đáng tiếc nhất là năm 2002, Indonesia thua Thái Lan 4-2 trên chấm luân lưu (sau khi hòa 2-2 ở hai hiệp chính và hai phụ). Kiatisak chính là người đá hỏng lượt sút đầu tiên của Thái Lan.

Ngoài ra, Indonesia còn thua Singapore vào năm Singapore với tổng tỷ số 2-5 và năm 2004, thua Malaysia với tổng tỷ số 2-4 vào năm 2010.

Đội vô địch nhiều nhất

Thai Lan 3

Thái Lan đang là đương kim vô địch của giải đấu. 

Ngược lại với Indonesia, Thái Lan đang là đội bóng vô địch AFF Cup nhiều nhất với 5 lần đăng quang. Cụ thể, đội bóng xứ chùa Vàng vô địch các năm 1996, 2000, 2002, 2014 và 2016. Ngoài ra, Thái Lan còn 3 lần giành ngôi Á quân vào các năm 2007, 2008 và 2012. Thái Lan cũng là đội đầu tiên và duy nhất đến lúc này từng 2 lần bảo vệ thành công chức vô địch của mình. 

Xếp sau thành tích của Thái Lan là Singapore. Đội bóng có biệt danh "Sư tử biển" đã 4 lần đăng quang giải đấu khu vực vào các năm 1998, 2004, 2007 và 2012.

Chân sút số 1 giải đấu

Cong Vinh

Công Vinh là 1 trong 4 chân sút tốt nhất lịch sử AFF Cup. 

Noh Alam Shah của Singapore là chân sút số một lịch sử AFF Cup với 17 bàn thắng. Đứng ngay sau là Công Vinh (Việt Nam), Teerasil Dangda và Worrawoot Srimaka (của Thái Lan) khi cùng có 15 bàn thắng. Tuy nhiên, chỉ có Teerasil Dangda là có thể san bằng hoặc vượt qua kỷ lục của Noh Alam Shah, bởi anh vẫn còn thi đấu. 

Trận đấu có tỷ số đậm nhất

Sở dĩ Noh Alam Shah đang là chân sút tốt nhất lịch sử AFF Cup, bởi 7/17 bàn của anh được ghi trong trận Singapore thắng Lào 11-0 ở AFF Cup 2007. Đây cũng là kỷ lục ghi bàn trong một trận đấu của giải đấu khu vực. Còn trận đấu có tỷ số đậm nhất lịch sử giải đấu đang là trận Indonesia thắng Philippines 13-1 năm 2002.

"Cú đúp" duy nhất trong lịch sử

20 4

Chanathip là cầu thủ duy nhất hai lần nhận danh hiệu "Xuất sắc nhất AFF Cup". 

Cho đến lúc này, duy nhất Chanathip Songkrasin của Thái Lan là cầu thủ từng hai lần nhận danh hiệu "Xuất sắc nhất giải đấu" (vào các năm 2014 và 2016). Ở thời điểm lần đầu lên ngôi vô địch cùng tuyển Thái Lan, cầu thủ có biệt danh Messi Thái mới chỉ 21 tuổi. Hiện Chanathip đang khoác áo CLB Consadole Sapporo tại J-League 1.

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn