Messi Thái chấn thương liên miên, bác sĩ chữa cả năm mới tìm ra nguyên nhân

Hậu trườngThứ Tư, 06/01/2021 16:25:01 +07:00
(VTC News) -

Đội ngũ y tế của CLB Consadole Sapporo mất cả năm trời mới phát hiện nguyên nhân khiến Chanathip Songkrasin liên tục chấn thương.

Sau giai đoạn đầu rất thành công ở J-League trong màu áo Consadole Sapporo, Chanathip Songkrasin đang trải qua khoảng thời gian khó khăn. Cầu thủ có biệt danh "Messi Thái" liên tục gặp chấn thương trong hơn một năm qua. 

Từ giữa năm 2019, Chanathip bốn lần gặp phải những chấn thương ở chân trái, như rách cơ hoặc tổn thương phần mềm. Mỗi lần như vậy, ngôi sao của đội tuyển Thái Lan nghỉ thi đấu khoảng 1-2 tuần. Chanathip đã bị rách cơ tổng cộng 3 lần ở chân trái.

Messi Thái chấn thương liên miên, bác sĩ chữa cả năm mới tìm ra nguyên nhân - 1

Messi Thái liên tục gặp chấn thương.

Đến cuối năm 2020, Chanathip hai lần gặp chấn thương gân kheo khá nặng. Sau khi nghỉ hơn 1 tháng, bỏ lỡ 12 trận đấu của Consadole Sapporo giai đoạn tháng 9, tháng 10, "Messi Thái" chỉ khỏe mạnh được 2 tuần trước khi tái phát.

Theo Siamsport, ban đầu đội ngũ y tế của đội bóng Nhật Bản cho rằng cầu thủ người Thái Lan gặp chấn thương do vận động ở cường độ cao khi mới bình phục. Tuy nhiên, mới đây, các bác sĩ của Consadole Sapporo đã phát hiện ra nguyên nhân sâu xa khiến Chanathip liên tục bị tổn thương ở chân trái.

Kết quả chụp cho thấy ngôi sao người Thái Lan bị trật khớp háng. Điều này khiến cho các bó cơ của Chanathip hoạt động không như bình thường, dễ bị tổn thương hơn.

Cầu thủ này hiện đã trở về Thái Lan để điều trị phục hồi cùng chuyên gia trị liệu. Chanathip hi vọng có thể trở lại tập luyện trước khi mùa giải J-League 2021 khởi tranh.

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn