Messi phá kỷ lục ghi bàn của Ronaldo, nhưng…

Thể thaoChủ Nhật, 15/04/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News)-Cuộc đua đến danh hiệu Pichichi đang nóng bỏng hơn bao giờ hết khi Lionel Messi đã san bằng tổng số bàn thắng với Ronaldo trước khi trận...

(VTC News)-Cuộc đua đến danh hiệu Pichichi đang nóng bỏng hơn bao giờ hết khi Lionel Messi đã san bằng tổng số bàn thắng với Ronaldo trước khi trận "Siêu kinh điển" lượt về diễn ra vào 21/4 tới.

Mùa giải trước, cuộc đua đến danh hiệu Pichichi giữa Messi và Ronaldo cũng diễn ra hết sức kịch tính. Tuy nhiên, ở những vòng đấu cuối, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã vượt lên M10 để cán cột mốc 40 bàn thắng, qua đó thiết lập kỷ lục ghi bàn mới ở La Liga. Còn tổng số bàn thắng của Messi chỉ dừng lại con số 34.

 Messi-Ronaldo: Hai "sát thủ" nguy hiểm của bóng đá thế giới.

Đến mùa giải này, có thời điểm, tưởng như Messi sẽ khó có cơ hội san bằng khoảng cách về số bàn thắng với Ronaldo. Nhưng "El Pluga" đã thi đấu xuất sắc để bắt kịp người đồng nghiệp, thậm chí còn vượt lên dẫn trước.

Dẫu vậy, trước khi vòng đấu thứ 33 diễn ra, một lần nữa CR7 lại dẫn trước M10 một bàn thắng. Còn rạng sáng nay, với cú đúp vào lưới Levante, Messi đã chính thức phá kỷ lục ghi 40 bàn thắng mùa giải trước của C.Ronaldo. Nhưng cầu thủ người Bồ Đào Nha cũng một lần rung lưới Sporting Gijon để phá vỡ kỷ lục của chính mình.

Tính cụ thể ra, cho đến thời điểm này của mùa giải, Ronaldo đã có 7 cú hat-trick lần lượt vào lưới các đội bóng, như Zaragoza, Rayo, Málaga, Osasuna, Sevilla, Levante và Atlético. Anh còn lập 5 cú đúp. Tổng cộng, CR7 có 41 bàn thắng sau 33 trận. Còn Messi "siêu hơn một chút" (32 trận/41 bàn).

Do đó, sẽ rất thú vị khi vào cuối tuần sau, Barca và Real sẽ có một trận đấu nảy lửa trên sân Nou Camp. Kết quả của trận đấu này không chỉ liên quan trực tiếp đến cuộc đua tranh giành ngôi vô địch La Liga 2011/12 của cả hai đội, mà còn cả cuộc chiến giành Pichichi của Ronaldo và Messi.

Thật đáng xem!

Tuyết Mai

Bình luận
vtcnews.vn