Messi, Mbappe ganh đua kịch tính, tạo nên chung kết hay nhất lịch sử World Cup

World Cup 2022Thứ Hai, 19/12/2022 14:32:00 +07:00
(VTC News) -

Không riêng cổ động viên Argentina mà rất nhiều khán giả cho rằng trận đấu cuối cùng của World Cup 2022 là trận chung kết hay nhất lịch sử giải đấu.

Trận chung kết World Cup hay nhất từ trước đến nay”, huyền thoại điền kinh thế giới Usain Bolt viết trên Twitter kèm bức ảnh chụp chính anh mặc chiếc áo đấu của đội tuyển Argentina. Đêm qua, Usain Bolt cũng có mặt trên khán đài sân Lusail để cổ vũ cho đội bóng Nam Mỹ.

Trận đấu giữa Argentina và Pháp không phải trận chung kết World Cup có nhiều bàn thắng nhất (kỷ lục là năm 1958 khi Brazil thắng Thụy Điển 5-2), cũng không phải lần đầu tiên 2 đội bóng phải dùng tới luân lưu để phân định ngôi vô địch.

Tuy nhiên, một trận chung kết có nhiều hơn 2 bàn thắng mà vẫn phải giải quyết thắng thua bằng luân lưu là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Messi, Mbappe ganh đua kịch tính, tạo nên chung kết hay nhất lịch sử World Cup - 1

Argentina vô địch World Cup 2022.

Tiền đạo lừng danh một thời Alan Shearer bình luận trên truyền hình: "Cảm giác như nghẹt thở. Trận chung kết này thật khó tin. Tôi chưa bao giờ xem trận đấu nào như vậy và thật khó để có thể chứng kiến điều gì tương tự thêm một lần nữa".

Michael Owen viết trên Twitter: "Chúc mừng Argentina. Một trận đấu phi thường. Chắc chắn là chung kết hay nhất từng có. Messi đạt đến đỉnh cao cuối cùng trong sự nghiệp nhưng hãy dành một vị trí cho Mbappe, hattrick trong trận chung kết World Cup nhưng lại ra về tay trắng".

"Nếu tôi bị đau tim thì đó là tại vì xem trận chung kết World Cup này đấy", tay vợt cựu số một thế giới môn quần vợt Serena Williams viết.

Cho đến hết hiệp một, nhiều người nghĩ rằng trận chung kết World Cup 2022 sớm được định đoạt với phần thắng thuộc về Argentina. Lionel Messi và đồng đội dẫn trước đối thủ 2 bàn trong một thế trận áp đảo. Đội tuyển Pháp thậm chí không có nổi một cú dứt điểm trúng đích trong nửa đầu trận đấu. 

Tuy nhiên, diễn biến sau phút 70 biến trận đấu này trở thành trận chung kết kịch tính nhất lịch sử World Cup. Người hâm mộ được chứng kiến màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn, cũng chính là cuộc ganh đua từng bàn thắng giữa Kylian Mbappe và Lionel Messi.

Đội tuyển Pháp dốc toàn lực tấn công để níu kéo hi vọng. Bước ngoặt của trận đấu xảy ra ở phút 79 với pha phạm lỗi của Nicolas Otamendi trong vòng cấm, mở ra cơ hội để Kylian Mbappe rút ngắn tỉ số trận đấu.

Một phút 33 giây là khoảng thời gian kể từ thời điểm Mbappe sút thành công quả phạt đền đến khi anh tung ra pha vô lê đẳng cấp cao để gỡ hòa cho đội tuyển Pháp và đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Ở quãng thời gian của 2 hiệp phụ, thế trận liên tục đảo chiều khi Argetina và Pháp thay nhau chiếm lĩnh thế trận và tung ra những pha hãm thành nguy hiểm. Phút 109, Messi đưa Argentina vượt lên nhưng một lần nữa Mbappe lại gỡ hòa cho đội tuyển Pháp từ chấm phạt đền khi hiệp phụ chỉ còn vài phút.

Mbappe lội ngược dòng trước Messi, tuy nhiên đội tuyển Pháp lại không thể làm được như vậy trước Argentina. Đại diện châu Âu thực hiện hỏng 2 loạt luân lưu và Argentina vô địch World Cup.

Mai Phương
Chuyên đề: FIFA World Cup 2022
Bình luận
vtcnews.vn