Messi hợp với Neymar thua cả...thủ môn

Thể thaoThứ Năm, 29/08/2013 07:26:00 +07:00

(VTC News)-Neymar sát cánh cùng Messi trên hàng công, nhưng Barca không ghi được bất kỳ một bàn thắng nào vào lưới Atletico.

(VTC News)-Neymar sát cánh cùng Messi trên hàng công, nhưng Barca không ghi được bất kỳ một bàn thắng nào vào lưới Atletico.

Mùa giải trước, Messi ghi 60 bàn thắng trên mọi mặt trận, trong khi con số này của Neymar là 43. Bên cạnh đó, ‘Tiểu Pele’ còn giành danh hiệu ‘Cầu thủ xuất sắc nhất’ Confed Cup 2013.

 Họ cần thêm thời gian để hòa hợp với nhau.

Trên lý thuyết, nếu Messi kết hợp với Neymar thì có thể xuyên thủng bất cứ hàng thủ nào, nhưng thực tế lại là chuyện khác. Hai ngôi sao xuất chúng khi kết hợp lại chưa chắc đã đưa tới một hàng công khủng khiếp, điều mà ‘Thánh’ Johan Cruyff đã cảnh báo Barca từ khi họ có ý định mua Neymar.

Rạng sáng nay, ở trận tranh Siêu cúp TBN lượt về giữa Barca và Atletico hiện thực của lời cảnh báo ấy đã diễn ra khi Messi và Neymar cùng có tên trong đội hình xuất phát. Nhưng khi kết thúc trận đấu, Barca không ghi lấy nổi một bàn thắng vào lưới Atletico, dù họ được hưởng một quả 11m.

Điều đáng lo ngại hơn là trong suốt 90 phút thi đấu, gần như Messi mất liên lạc với Neymar. Hiệp một, Messi tạo ra được một tình huống nguy hiểm trong vòng cấm đối phương, nhưng người chuyền bóng cho anh là tiền vệ trụ Busquets. Trong khi Neymar chỉ phối hợp được với Cesc Fabregas.

 Màn trình diễn của Valdes xứng đáng được điểm 10.

Sang hiệp hai, tình trạng mất liên lạc giữa Messi và Neymar tiếp tục tái hiện, dù HLV Martino đã có sự điều chỉnh chiến thuật thi đấu. Đáng buồn hơn với ‘El Pulga’ khi anh sút hỏng một quả 11m ở vào thời điểm rất nhạy cảm của trận đấu. Cũng may Barca đã giành Siêu cúp nhờ luật bàn thắng sân khách, nếu không Messi sẽ phải hối hận rất nhiều.

Trái ngược với màn trình diễn tệ của Messi và Neymar là sự xuất sắc của thủ môn Victor Valdes. Barca tấn công nhiều, tấn công mạnh, nên để hở hàng thủ, khiến khung thành của Valdes không ít lần phải rơi vào thế chao đảo.



Phút thứ 41, trong vòng cấm, ở vào tư thế thoải mái, Turan tung ra cú dứt điểm cực mạnh, Valdes bay người cứu thua ngoạn mục cho Barca. Sang hiệp hai, vào phút thứ 58, một cú cứa lòng đẳng cấp nữa của Turan, buộc Valdes phải sử dụng tới 5 đầu ngón để đẩy bóng ra khỏi khung thành.

Ghi nhận màn trình diễn xuất sắc của Valdes, tờ El Mundo Deportivo cho thủ môn 10 điểm. Trong khi Neymar được động viên bằng cụm từ “có tinh thần thi đấu tích cực”. Còn Messi được nhắc đến với tư cách là cầu thủ sút hỏng 11m.


T.Hương

Bình luận
vtcnews.vn