Messi hay nhất World Cup, chủ tịch FIFA ngỡ ngàng

Thể thaoThứ Ba, 15/07/2014 08:00:00 +07:00

Chủ tịch FIFA cũng ngạc nhiên khi Messi được bầu chọn là xuất sắc nhất World Cup.

Quả bóng vàng World Cup là giải thưởng do thành viên của Ủy ban kỹ thuật FIFA và các nhà báo bình chọn.

Kết quả cuộc bình chọn năm nay cho thấy Lionel Messi vượt lên trên Thomas Muller và Arjen Robben. Ngôi sao tuyển Đức giành Quả bóng bạc, còn cầu thủ chạy cánh của tuyển Hà Lan giành Quả bóng đồng.
"Tôi có một chút ngạc nhiên khi thấy Messi lên nhận giải cầu thủ hay nhất", Chủ tịch FIFA Sepp Blatter nói trong cuộc họp báo tổng kết World Cup.
 Messi có xứng đáng nhận Quả bóng vàng World Cup?
Theo Telegraph, kết quả bình chọn Quả bóng vàng gây bất cập ở chỗ Messi chỉ ghi bốn bàn và giành ngôi á quân. Số 10 của Argentina thậm chí chỉ có ba pha dứt điểm trúng đích trong bốn trận ở các vòng loại trực tiếp gặp Thụy Sĩ, Bỉ, Hà Lan và Đức. Trong khi đó, xét về thành tích, Muller trội hơn Messi khi có năm bàn và chức vô địch.
"Quả bóng vàng là cuộc bình chọn của cả một tập thể chuyên gia kỹ thuật và truyền thông. Tôi không tin xảy ra vấn đề gì", ông Blatter nói.
Về kết quả trên, Diego Maradona thẳng thắn cho biết : “Quả bóng Vàng của FIFA giờ đây chẳng khác nào một món hàng marketing. Messi ư? Tôi sẽ cho cậu ta cả thiên đàng nếu có thể. Nhưng giải thưởng này thì tuyệt đối không”. 
Trả lời các fan hâm mộ trên Goal, trung vệ huyền thoại của tuyển Italia - Alessandro Nesta chia sẻ: “Messi là cầu thủ tốt nhất thế giới, nhưng ở Brazil lần này, có nhiều cá nhân xứng đáng hơn anh ta để nhận danh hiệu Quả bóng Vàng. Tôi có thể liệt kê ra hàng loạt những cái tên tốt hơn Messi như Thomas Muller, James Rodriguez và đặc biệt là Mascherano lẫn Schweinsteiger”. 
Trái ngược lại với tất cả, HLV Jose Mourinho lên tiếng bảo vệ Lionel Messi. “Dù sao thì Messi cũng đã là một huyền thoại. Anh ấy vẫn là cầu thủ số một trong thời đại của mình mà không cần phải có danh hiệu vô địch thế giới. Nói đến huyền thoại, nhiều người sẽ chọn Pele và Maradona. Nhưng họ là họ, họ có thời đại của mình và Messi cũng vậy. Đối với tôi, Pele là Pele, Maradona là Maradona, những huyền thoại đã xuất hiện khi tôi được sinh ra”. 
Bên cạnh Messi, Sepp Blatter tiếp tục gây ra tranh cãi khi nhắc tới Luis Suarez, cầu thủ đang phải thi hành án cấm hoạt động bóng đá bốn tháng do cắn Chiellini. 
"Liên quan tới Suarez, tôi có cảm giác cậu ấy đang phải chịu một án phạt nặng. Điều đó cũng gây nuối tiếc cho giới hâm mộ, song trên cương vị Chủ tịch FIFA, tôi không thể làm gì ngoài việc chấp nhận quyết định của Ủy ban kỷ luật", ông Blatter cho biết.

Tổng hợp
Bình luận
vtcnews.vn