Messi đối mặt án tù: Từ Nadal tới huyền thoại Milan

Thể thaoThứ Sáu, 14/06/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News)-Không chỉ Messi, nhiều ngôi sao khác trong giới thể thao cũng từng bị cáo buộc trốn thuế.

(VTC News)-Không chỉ Messi, nhiều ngôi sao khác trong giới thể thao cũng từng bị cáo buộc trốn thuế.

1. Điển hình nhất trong số này phải kể đến Diego Maradona. Năm 2005, cơ quan thuế ở Italia yêu cầu ‘Cậu bé vàng’ phải nộp số tiền thuế lên tới 40 triệu Euro. Nhưng cựu HLV trưởng ĐT Argentina đã chối phăng. Maradona cho rằng số tiền đó cơ quan thuế nên hỏi Napoli, nơi ông đã thi đấu 7 năm, từ 1984 tới 1991.

2. Năm 2012, Luis Figo bị cơ quan thuế ở TBN truy thu số tiền 2.5 triệu Euro từ năm 1997-1999, quãng thời gian cựu đội trưởng ĐT BĐN khoác áo Barcelona.



3. Năm 2012, một tòa án ở Barcelona đã ra phán quyết buộc tiền đạo Samuel Eto’o phải nộp số tiền thuế 3.5 triệu Euro. Đây là số tiền thuế Eto’o phải trả trong quãng thời gian từ 2006-2009.

4. Năm 2011, huyền thoại Milan, cựu hậu vệ lừng danh Paolo Maldini cùng 42 người khác, trong đó có vợ của anh bị cơ quan thuế cáo buộc trốn thuế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

5. Clarence Seedorf có một nhà hàng ở Milan. Nhưng công việc kinh doanh của anh cũng gặp rắc rối với vấn đề thuế, đặc biệt là các hóa đơn chứng từ thanh toán.

6. Năm 2011, 25 cầu thủ đến từ các CLB khác nhau ở Mexico bị cáo buộc trốn thuế. Tuy nhiên, vào cuối tuần trước, cơ quan thuế khẳng định 80% trong số họ đã chấp hành đúng luật thuế.


T.Hương

Bình luận
vtcnews.vn