'Messi dãy Alps' lập hat-trick đưa Thụy Sỹ vào vòng 2

Thể thaoThứ Năm, 26/06/2014 05:01:00 +07:00

(VTC News) - "Messi của dãy Alps" Shaqiri đã lên tiếng với cú hat-trick vào lưới Honduras giúp Thụy Sỹ giành chiến thắng 3-0 và giành luôn vé vào vòng 2.

(VTC News) - "Messi của dãy Alps" Shaqiri đã lên tiếng với cú hat-trick vào lưới Honduras giúp Thụy Sỹ giành chiến thắng 3-0 và giành luôn vé vào vòng 2 của bảng E.


Buộc phải thắng Honduras để nuôi hy vọng đi tiếp, Thụy Sỹ đã tràn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc và ngay ở phút thứ 5, Shaqiri đã có bàn thắng mở tỷ số với một pha sút bóng rất kỹ thuật.

Phút 30, tỷ số được nâng lên 2-0 cho Thụy Sỹ và người ghi bàn vẫn là Shaqiri. "Messi của dãy Alps" băng lên rất nhanh nhận đường chuyền ngang của Drmic và kết thúc chéo góc.

Sang hiệp 2, Honduras đã nhập cuộc với tinh thần không còn gì để mất. Tiếc rằng, các chân sút của đội bóng vùng Concacaf quá vô duyên.

Tấn công nhiều, không ghi được bàn thắng, Honduras phải trả giá khi Shaqiri ấn định chiến thắng 3-0 cho Thụy Sỹ và lập cú hat-trick cho riêng mình. Đây là hat-trick thứ 50 trong lịch sử các kỳ World Cup.

Với chiến thắng này, Thụy Sỹ đã xếp ở vị trí thứ 2 của bảng E và giành quyền đi tiếp. Đối thủ của đội bóng vùng Alps ở vòng 1/16 sẽ là Argentina. Người hâm mộ sẽ được chứng kiến cuộc chạm trán thú vị giữa siêu sao Lionel Messi của Argnetina và Shaqiri - người được mệnh danh là "Messi của dãy Alps" bên phía Thụy Sỹ.

-----------------------------------------------------------------
XEM DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU
90+3': HẾT GIỜ.
Thống kê trận đấu 
90': SÚT XA...
Figueroa bên phía Honduras quyết định tung ra một cú sút từ cự ly khoảng 30m. Bóng đi có lực nhưng không thể vượt qua được thủ thành Benaglio của Thụy Sỹ.

82': KHÔNG VÀO...
Lần này thì đến Admir Mehmedi của Thụy Sỹ vô duyên. Anh tỏ ra quá hiền lành trong tình huống băng vào dứt điểm sau đường căng ngang của đồng đội bên cánh phải.

80': KHÔNG VÀO...
Rất đen đủi và cũng rất vô duyên. Ở một cự ly gần và không ai theo kèm, tiền đạo Bengtson của Honduras vẫn không thể ghi bàn. Anh đánh đầu đập đất, đưa bóng đi đúng vị trí của thủ thành Thụy Sỹ.

70': VÀO... VÀO... VÀO... Hat-trick cho Shapiri của Thụy Sỹ.
Drmic có thể vô duyên với những pha kiến tạo của Shaqiri nhưng "Messi của dãy Alps" thì không. Anh đã kết thúc chính xác cả hai tình huống kiến tạo của Drmic.


67': Áp lực tiếp tục được tạo ra trước khung thành Thụy Sỹ. Vừa có một tình huống lộn xộn trong khung thành đội bóng châu Âu nhưng vẫn chưa có bàn thắng cho đội bóng Trung Mỹ. Ở tình huống băng vào dứt điểm trước đó, Palacios chậm một nhịp so với trung vệ Thụy Sỹ.
Đội trưởng Inler của Thụy Sỹ (đỏ)và cầu thủ chơi năng nổ nhất bên phía Honduras Palacios.
61': KHÔNG CÓ PENALTY. Palacios là người băng vào vòng cấm Thụy Sỹ nhận đường chuyền của đồng đội, anh bị trung vệ Djourou của Thụy Sỹ tác động từ phía sau và ngã nhưng trọng tài người Argentina không cho Honduras hưởng phạt đền 11m. Theo quan sát đây là tình huống mà trọng tài Nestor Pitana đã mắc lỗi nhận định.

59': NGUY HIỂM...
Suýt chút nữa thì Shaqiri lập hat-trick khi anh chạy chỗ nhận đường chuyền của đồng đội và sút bóng rất nhanh ở góc gần. Tuy nhiên, Valladares đã băng ra khép góc và bóng đập vào ngực thủ thành Honduras đi ra ngoài.

56': THÊM MỘT CƠ HỘI CHO DRMIC. Lần thứ 3 trong trận đấu, Shaqiri kiến tạo cho Drmic nhưng tiền đạo mang áo 19 của Thụy Sỹ vẫn ra chân quá hiền.

51': VẪN KHÔNG VÀO...
Bengtson lần này đã vượt qua thủ thành Benaglio nhưng pha căng ngang sau đó của anh đã bị trung vệ Rodriguez của Thụy Sỹ lao về phá bóng ngay trên vạch vôi.

48': KHÔNG VÀO...
Palacios có đường chuyền loại bỏ bội đôi trung vệ Thụy Sỹ để cho Bengtson băng vào đáng đầu tầm thấp. Rất tiếc bóng lại đi chệch cọt dọc trong gang tấc.

46': HIỆP 2 BẮT ĐẦU.

45+2': HẾT HIỆP 1.
Thống kê hiệp 1 
45+1': NGUY HIỂM... Lại là Drmic với tình huống băng xuống đối mặt Valladares nhưng anh vẫn thiếu nhạy cảm để có thể vượt qua sự truy cản của thủ thành Honduras.

42': CƠ HỘI... Drmic vừa có cơ hội trong vòng cấm Honduras nhưng tiền đạo của Thụy Sỹ lại sút bóng quá hiền và không thể hạ được thủ thành Valladares. Người trước đó có đường chuyền rất thông minh là Shaqiri.

38': Honduras phải thay người bất đắc dĩ. Costly bị chấn thương và không thể thi đấu được nữa. Người vào sân thay anh là Palacios.

31':Độc giả đang theo dõi bài tường thuật trực tiếp trên Báo điện tử VTC News trận đấu ở lượt trận cuối bảng E, World Cup 2014 giữa Honduras và Thụy Sỹ. 2/3 thời gian của hiệp 1 đã trôi qua. Tỷ số trên sân đang là 2-0 nghiêng về Thụy Sỹ. Honduras là đội kiểm soát bóng nhiều hơn với 61% nhưng thế chủ động vẫn thuộc về Thụy Sỹ.
Shapiri (23) nâng tỷ số lên 2-0
30': VÀO... VÀO... VÀO... Tỷ số được nâng lên 2-0 cho Thụy Sỹ. Người lập công vẫn là Shaqiri với một cú ra chân vào góc xa khung thành Honduras sau đường chuyền như đặt của đồng đội. Nhưng đáng khen hơn cả là tình huống phát động của đội trưởng Inler.


25': Thủ thành Valladares của Thụy Sỹ vừa có tình huống sút bóng lên không tốt. Bóng tới chân cầu thủ Honduras nhưng các cầu thủ vùng Concacaf lại không thể tận dụng cơ hội.

21': CƠ HỘI... Tình huống đáng kể đầu tiên của Honduras sau một tình huống phạt góc và được kết thúc bằng một pha xoay người sút bóng không đi vào khung thành của Beckeles.

20': Shaqiri vừa có thêm cơ hội thuận lợi để tung ra một cú sút từ ngoài vòng cấm, tiếc là khi ra chân, bóng lại không đi đúng tâm nên thiếu lực và không chính xác.

15': Vẫn chưa có tình huống đặc biệt nào được Honduras tạo ra về phía khung thành Benagl của Thụy Sỹ dù họ đang là những người kiếm soát bóng nhiều hơn.

9': Sau bàn thua, Honduras tràn lên tìm bàn gỡ. Lúc này, Honduras muốn giành quyền đi tiếp họ phải ghi ít nhất 5 bàn thắng vào lưới Thụy Sỹ và Pháp phải thắng Ecuador.

5': VÀO... VÀO... VÀO... Tỷ số được mở cho Thụy Sỹ. Ngôi sao số 1 của Thụy Sỹ là Shaqiri đã lập siêu phẩm với một pha sút xa đẹp mắt sau khi đi bóng cắt mặt hàng thủ Honduras.


3h (16h địa phương ngày 25/6). TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU. Honduras giao bóng trước.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
 

Báo điện tử VTC News
Bình luận
vtcnews.vn