'Messi châu Á' trở lại, UAE tự tin thách thức bảng đấu của tuyển Việt Nam

Thể thaoThứ Ba, 10/09/2019 11:45:00 +07:00

Omar Abdulrahman trở lại, UAE sẽ như "hổ mọc thêm cánh" trong trận ra quân bảng G vòng loại World Cup 2022 với đối thủ Malaysia.

UAE vẫn là đội bóng được đánh giá cao nhất ở bảng G - nơi tuyển Việt Nam góp mặt. Đội bóng Tây Á vào tới bán kết Asian Cup 2019 và sở hữu nhiều ngôi sao trong đội hình, đồng thời được dẫn dắt bởi HLV Bert van Marwijk - người từng đưa Hà Lan giành ngôi á quân World Cup 2010 và giúp Australia chơi khá tốt ở World Cup 2018.

Trong trận ra quân gặp Malaysia tối nay, UAE có trở lại sự phục vụ của Omar Abdulrahman - cầu thủ được đích thân Xavi gọi là "Messi châu Á". Tiền vệ có mái tóc xù sở hữu lối chơi kỹ thuật, tinh tế và nhãn quan chiến thuật cực tốt. Có Omar, UAE tự tin đánh bại Malaysia và gây khó khăn cho các đối thủ còn lại ở bảng G.

Video: Tài năng xuất chúng của Omar Abdulrahman 

"Chiến thắng 10-0 (của UAE trước Malaysia năm 2015) đã là quá khứ. Bóng đá hiện đại đã thay đổi rất nhiều. Chúng ta đều thấy Malaysia đá tốt thế nào ở trận đấu trước. UAE sẽ phải rất tập trung.

Toàn đội đang rất lạc quan. Trận tối nay có thể là màn khởi động tốt cho UAE. HLV của chúng tôi (Van Marwijk) tập trung phát triển các cầu thủ trẻ rất tốt. Với cá nhân mình, tôi đã sẵn sàng. Bất cứ khi nào HLV cần, tôi sẽ thi đấu. Tôi đã chơi trận giao hữu ở Bahrain và hy vọng có thể lấy 3 điểm", Omar chia sẻ.

Chơi cho tuyển UAE từ năm 20 tuổi, Omar đã có 71 trận, ghi 11 bàn. Thất bại của UAE ở Asian Cup 2019 (thua Qatar 0-4 ở bán kết) được chỉ ra là do sự vắng mặt của ngôi sao này do chấn thương. Omar cũng khoác áo Al Ain của UAE từ năm 17 tuổi và ghi 33 bàn cho đội bóng này sau 127 trận. 

Omar được HLV Zlatko Dalic - chiến lược gia từng giúp Croatia về nhì ở World Cup 2018 đánh giá là cầu thủ "không thể tin nổi" và thuộc hàng hay nhất châu Á. 

omar

 Omar (số 10) đủ sức ra sân trận tối nay.

Dù vậy, UAE không chỉ có Omar. HLV Van Marwijk cũng là đối thủ đáng gờm trên ghế huấn luyện khi thành công vang dội ở World Cup và rất phù hợp với bóng đá châu Á khi tạo được dấu ấn với Australia và Ả Rập Xê Út. Ông thầy người Hà Lan đánh giá cao Malaysia, nhưng rất tự tin sẽ có chiến thắng đầu tay ở vòng loại World Cup ngay trên sân Bukit Jalil. 

"Chúng tôi đã phân tích Malaysia rất kỹ. Họ rất tự tin, chơi với nguồn năng lượng dồi dào và có nhiều cầu thủ kỹ thuật. UAE phải rất bình tĩnh và kỷ luật. Đây là điều không đơn giản", Van Marwijk chia sẻ.

"UAE có chuyến tập huấn ở Áo vào tháng Bảy vừa qua với hầu hết các cầu thủ được tập trung hôm nay, nhưng họ đã khác rất nhiều. Mọi thứ đều mới mẻ. Khi bạn dẫn dắt ĐTQG, vấn đề lớn nhất là HLV không có nhiều thời gian làm việc với các cầu thủ". 

Van Marwijk

HLV Van Marwijk sẽ giúp UAE thăng tiến? 

Bên phía đối diện, HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia rất thận trọng trước mối đe doạ từ Tây Á. Đương kim Á quân AFF Cup 2018 thắng ngược Indonesia ở trận ra quân, nhưng tất cả mới chỉ bắt đầu. UAE đang đứng thứ 65 trên bảng xếp hạng FIFA, hơn Malaysia 94 bậc và mạnh hơn Indonesia rất nhiều.

"UAE chuẩn bị đá trận đầu ở vòng loại, nhưng tôi biết họ đã chuẩn bị từ tháng Bảy. Họ theo dõi chúng tôi đá với Indonesia và đã có chiến lược cụ thể. Là HLV, tôi rất tự tin có thể tạo nên điều gì đó, nhưng chúng tôi phải nâng cấp màn trình diễn của mình. Điều quan trọng nhất là cầu thủ tin vào năng lực của họ", HLV Tan Cheng Hoe phân tích.

"Mọi đội bóng đều có cầu thủ đóng vai trò cốt yếu, nhưng chúng tôi không thể chỉ tập trung vào một cái tên. UAE có chất lượng tốt, chơi ở đẳng cấp cao, nên Malaysia phải hạn chế sai lầm, đặc biệt là những đường chuyền ở phần sân nhà".

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn