Messi: Barca yếu đuối, dâng chức vô địch cho Real Madrid

Bóng đá Tây Ban NhaThứ Sáu, 17/07/2020 07:33:18 +07:00
(VTC News) -

Lionel Messi thừa nhận rằng Barcelona không xứng đáng vô địch La Liga và cần thay đổi nếu không muốn trắng tay ở Champions League.

Lionel Messi ghi bàn bằng một cú đá phạt đẹp mắt nhưng không thể giúp Barcelona thoát thua trước Osasuna ngay trên sân nhà. Sau vòng áp chót, siêu sao người Argentina và các đồng đội phải nhìn Real Madrid đăng quang chức vô địch La Liga mùa giải 2019/20.

Đội trưởng Barcelona thể hiện rõ sự không hài lòng với màn trình diễn của cả đội, không chỉ riêng trận đấu này mà là cả mùa giải. Đội chủ sân Nou Camp có giai đoạn đứng đầu bảng xếp hạng nhưng lại để Real Madrid vượt lên ở giai đoạn cuối.

Messi: Barca yếu đuối, dâng chức vô địch cho Real Madrid - 1

Messi lập siêu phẩm nhưng Barca vẫn thua.

"Trận đấu này là tiêu biểu cho cả mùa giải. Chúng tôi thất thường và yếu đuối", Messi phát biểu sau trận thua Osasuna.

"Madrid đã làm phần việc của họ, nhưng chúng tôi cũng giúp họ giành chức vô địch. Chúng tôi phải kiểm điểm về cách chơi của mình, bắt đầu từ chính các cầu thủ. Chúng tôi thất bại vì sai lầm của bản thân, không phải vì Real Madrid chiến thắng".

Ngôi sao 33 tuổi thừa nhận rằng các cầu thủ Barcelona cần sự thay đổi nếu không muốn sự thất vọng kéo dài tiếp đến các giải đấu tiếp theo. Trước mắt, Messi và đồng đội cần quên đi thất bại trong cuộc đua vô địch La Liga và nỗ lực cải thiện nếu không muốn trắng tay ở Champions League.

Messi: Barca yếu đuối, dâng chức vô địch cho Real Madrid - 2

Messi và Barca trải qua mùa giải đáng quên.

"Chúng tôi phải thay đổi rất nhiều nếu muốn làm điều gì đó", Messi chia sẻ.

"Tôi đã nói rằng nếu chơi như thế này Barcelona sẽ không có cửa vô địch Champions League. Hóa ra chúng tôi còn không vô địch được La Liga. Chúng tôi phải hít thật sâu và quên đi những gì đã xảy ra từ tháng 12. Đá như thế này, chúng tôi sẽ thua Napoli mất".

Ở Champions League, Barcelona sẽ đấu trận lượt về vòng 1/8 với Napoli vào tháng 8. 

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn