Mẹ và dì bị ‘cấm cửa’ thăm ông ngoại, nam thanh niên đâm cậu trọng thương

Bản tin 113Thứ Tư, 19/02/2020 20:08:21 +07:00
(VTC News) -

Khi nghe chuyện mẹ và dì đến thăm ông ngoại nhưng bị cậu chửi bới, không cho vào nhà, Lê Hữu Thế Vũ bực tức và đâm cậu mình trọng thương.

Ngày 19/2, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Lê Hữu Thế Vũ (29 tuổi, trú xã Quế Phú, huyện Quế Sơn) 8 năm tù về tội Giết người.

Mẹ và dì bị ‘cấm cửa’ thăm ông ngoại, nam thanh niên đâm cậu trọng thương - 1

Bị cáo Lê Hữu Thế Vũ tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo cáo trạng, chiều 1/2/2019, Vũ nghe mẹ và dì ruột khóc lóc kể chuyện đến thăm ông ngoại nhưng bị anh trai là Phạm Thuận (cùng trú xã Quế Phú) chửi bới, không cho vào nhà. Bực tức về việc này, Vũ nuôi ý định gặp cậu ở đâu sẽ đánh ở đó.

Tối cùng ngày, Vũ đến nhà một người hàng xóm dự tiệc tất niên cuối năm và uống nhiều bia rượu. Trong lúc nhậu, Vũ gặp ông Thuận đang dừng xe máy nói chuyện với một người khác. Ngay khi thấy cậu mình, Vũ liền lấy chai thủy tinh đựng nước ngọt chạy đến đánh vào đầu ông Thuận khiến nạn nhân ngã nhào xuống đường.

Chưa dừng lại, Vũ tiếp tục đâm nhiều nhát khiến ông Thuận mang thương tích 35%.

THỐNG NHẤT
Bình luận
vtcnews.vn