Mẹ tử tù Hồ Duy Hải bất an vì không thể gặp con

Pháp luậtThứ Ba, 10/03/2015 04:57:00 +07:00

Hơn 3 tháng qua mẹ tử tù Hồ Duy Hải lo lắng, bất an vì bị ngăn cấm, không thể vào trại giam thăm con.

(VTC News) –  Hơn 3 tháng qua mẹ tử tù Hồ Duy Hải lo lắng, bất an vì không thể vào trại giam thăm con.

Ngày 10/3, bà Nguyễn Thị Loan (52 tuổi, ngụ Thủ Thừa, Long An) – mẹ ruột Hồ Duy Hải cho biết, kể từ 30/12/2014 đến nay, hơn 3 tháng qua gia đình bà tiếp tục sống trong lo âu, thấp thỏm, muốn vào trại giam thăm Hải để biết tình hình sức khỏe như thế nào nhưng không được.

“Tôi chỉ cần nhìn thấy mặt Hải là được rồi nhưng họ một mực không cho vào thăm. Không biết sức khỏe Hải thế nào, nó sống chết ra sao, việc này khiến tôi và gia đình lo lắng, hoang mang tột độ” – bà Loan bật khóc.

 Tử tù Hồ Duy Hải (áo trắng). Ảnh tư liệu

Trả lời câu hỏi trên, thẩm phán Lê Quang Hùng – Phó Chánh án TAND tỉnh Long An cho biết do gia đình Hồ Duy Hải đã có đơn khiếu nại lên Trung ương và Trung ương đã vào cuộc điều tra lại vụ án cho nên muốn gì phải chờ Trung ương có kết luận thì cơ quan chức năng tỉnh Long An mới cho gia đình Hải vào thăm.

“Chúng tôi làm theo quy định chứ đâu có gây khó khăn gì cho họ. Trước đây, lúc cơ quan chức năng tỉnh Long An còn quyền hạn xử lý vụ án Hồ Duy Hải thì gia đình Hải vẫn được phép thăm nuôi bình thường vào mỗi tháng. Còn bây giờ, nếu cấp trên chỉ đạo thì các cơ quan chức năng tỉnh Long An, mà cụ thể ở đây là trại giam Công an tỉnh Long An sẽ xem xét, giải quyết cho thăm nuôi thôi” – ông Hùng nhấn mạnh.

Trong khi đó, luật sư Nguyễn Văn Đạt (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết theo luật quy định, trường hợp của Hồ Duy Hải là đang giam giữ chuẩn bị thi hành án tử hình. Luật có nói đối với người đang chuẩn bị chấp hành hình phạt tử hình thì được hưởng quy chế như tạm giam, tạm giữ và cho phép được gặp mặt. 

Cơ quan giải quyết vấn đề này là cơ quan đang thụ lý hồ sơ, theo Bộ Luật Tố tụng Hình sự là TAND tỉnh Long An là nơi có quyền ra quyết định thi hành án và thực hiện thi hành án. Như vậy TAND tỉnh Long An là cơ quan quản lý hồ sơ và cũng chính là cơ quan có thẩm quyền cho thăm gặp.

“3 tháng nay họ không cho người thân vào trại giam thăm gặp Hải là không đúng quy định pháp luật, gây bức xúc cho gia đình Hồ Duy Hải” – luật sư Đạt nói.

Luật sự Đạt thuật lại, khi ông đến TAND tỉnh Long An hỏi vấn đề tại sao không cho gia đình Hải vào thăm Hải thì nơi đây hướng dẫn ra Trung ương giải quyết. Luật sư Đạt ra Trung ương gặp Cục Hỗ trợ Tư pháp và Thi hành án ở Hà Nội (Cục 8) thì một lãnh đạo nơi đây khẳng định "Cục 8 chỉ thi hành án đối với trường hợp tù giam và có ý kiến đối với trường hợp người nước ngoài, còn trong trường hợp tử tù Hồ Duy Hải thuộc thẩm quyền tỉnh Long An, Cục 8 không quản lý, không có ý kiến gì về trường hợp này".

Luật sư Đạt nói thêm, vào mùng 6 Tết, ông có nhận được thư đề ngày 11/2/2015 của bà Lê Thị Nga – Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội, nội dung ghi đã nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Loan và của luật sư Nguyễn Văn Đạt đề nghị xem xét lại vụ án theo cấp giám đốc thẩm.

Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án với tư cách là Đại biểu Quốc hội bà Nga đã có bản kiến nghị gửi đến Chủ tịch nước, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao đề nghị xem xét lại vụ án. 

“Cho đến lúc này, liên quan đến vụ án Hồ Duy Hải, gia đình và luật sư vẫn chưa nhận được bất cứ văn bản nào của cơ quan chức năng từ Trung ương đến địa phương” – luật sư Đạt nói.

 Con dao mua từ chợ về, được cơ quan chức năng vẽ lại trong hồ sơ. Bên dưới là dòng chữ xác nhận của người đi mua dao. Ảnh: Phan Cường

Như VTC News đã đưa tin, Hồ Duy Hải (30 tuổi, ngụ Thủ Thừa, tỉnh Long An) - tốt nghiệp trường Cao đẳng Hùng Vương TP.HCM – lãnh án tử hình vào ngày 02/12/2008 do bị cáo buộc đã giết hai nhân viên nữ của Bưu điện Cầu Voi tại địa phương ngày 13/1/2008.

Sau phiên tòa phúc thẩm, TAND Tối cao tại TP.HCM giữ nguyên bản án tử hình, nhưng vào ngày 04/12/2014 – chỉ một hôm trước ngày theo kế hoạch phải hành hình Hồ Duy Hải – Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ra lệnh hoãn thi hành án. 

Trong khi trường hợp của Hải đang được xem xét lại bởi các cơ quan chức năng, gia đình Hải đã khẳng định lập trường của họ rằng đây là một án tù oan sai, chứ không phải đang yêu cầu xin giảm án hoặc khoan hồng.


Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn